Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Đánh bắt hải sản nhiều tín hiệu khởi sắc

10:07, 21/11/2018

Sau thời gian dài đánh bắt thua lỗ, tàu cá phải nằm bờ, dịp cuối năm ngư dân Diễn Châu đã trở lại khai thác với nhiều tín hiệu khởi sắc.

 

9 tháng năm 2018, tuy thời tiết khá thuận lợi, nhưng ngư dân Diễn Châu đánh bắt sản lượng đạt rất thấp, không đủ trang trải nhân công, nhiên liệu nên nhiều tàu phải nằm bờ dài ngày. Bắt đầu từ tháng 10, ngư dân Diễn Châu khai thác khởi sắc trở lại. Tại xã Diễn Bích, gần 300 tàu thuyền đều đi khai thác vùng khơi từ 5-7 ngày/chuyến.
9 tháng đầu năm 2018, tuy thời tiết khá thuận lợi, nhưng ngư dân Diễn Châu đánh bắt sản lượng đạt rất thấp, không đủ trang trải nhân công, nhiên liệu nên nhiều tàu phải nằm bờ dài ngày. Bắt đầu từ tháng 10, ngư dân Diễn Châu khai thác khởi sắc trở lại. Tại xã Diễn Bích, gần 300 tàu thuyền đều đi khai thác vùng khơi từ 5-7 ngày/chuyến.
Từ tháng 10 đến nay đã đi được 5 chuyến biển, trung bình mỗi tàu trừ chi phí thu về từ 30-40 triệu đồng/chuyến. Tuy thu nhập chưa cao nhưng bà con  vẫn tích cực ra khơi để bù đắp chi phí bỏ ra.
Từ tháng 10 đến nay, ngư dân Diễn Bích đã đi được 5 chuyến biển, trung bình mỗi tàu trừ chi phí thu về từ 30-40 triệu đồng/chuyến. Tuy thu nhập chưa cao nhưng bà con vẫn tích cực ra khơi để bù đắp chi phí bỏ ra.
Cùng với đó tại Diễn Ngọc, hơn 400 tàu thuyền cũng đẩy mạnh khai thác. Việc đánh bắt cũng thuận lợi hơn trước. Một chuyến đi về trong ngày, chủ tàu cũng lãi từ 3-5 triệu đồng nên bà con tranh thủ ra khơi, bù lại thời gian khai thác thua lỗ.
Cùng với đó tại Diễn Ngọc, hơn 400 tàu thuyền cũng đẩy mạnh khai thác. Việc đánh bắt cũng thuận lợi hơn trước. Một chuyến đi về trong ngày, chủ tàu cũng lãi từ 3-5 triệu đồng nên bà con tranh thủ ra khơi, bù lại thời gian khai thác thua lỗ.
 
Vụ cá bắc nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại cá giá trị cao
Vụ cá bắc nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại cá giá trị cao.
Chị Hoàng Thị Lan, chuyên thu mua cá tại càng lạch Vạn cho biết: Trước buôn bán khó khăn, ngư dân mất mùa, không có cá mà buôn. Nay bà con khai thác đỡ hơn rồi, nghề buôn chúng tôi cũng thuận lợi, giá hải sản cũng trở lại ổn định hơn.
Chị Hoàng Thị Lan, chuyên thu mua cá tại cảng lạch Vạn cho biết: Trước buôn bán khó khăn, ngư dân mất mùa, không có cá mà buôn. Nay bà con khai thác đỡ hơn rồi, nghề buôn chúng tôi cũng thuận lợi, giá hải sản cũng trở lại ổn định hơn.
Không khí  buôn bán đã tấp nập trở lại tại cảng lạch Vạn.
Không khí buôn bán đã tấp nập trở lại tại cảng lạch Vạn.
Nghề biển năm nay rất khó khăn,  nhưng nay đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Đây là  tín hiệu vui dịp cuối năm, tạo động lực cho ngư dân đẩy mạnh khai thác, đảm bảo chỉ tiêu sản lượng cả năm.
Nghề biển năm nay rất khó khăn, nhưng nay đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Đây là tín hiệu vui dịp cuối năm, tạo động lực cho ngư dân đẩy mạnh khai thác, đảm bảo chỉ tiêu sản lượng cả năm.

Mai Giang