Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát huy truyền thống Cách mạng "Trường Thi xóm thợ"

16:07, 18/08/2010
Phát huy truyền thống Cách mạng, những năm gần đây, phường Trường Thi (TP Vinh) đã đạt được những thành tựu quan trọng về KT-XH, được Nhà nước tặng thưởng chiến công hạng nhất; Huân chương Lao động Hạng Ba và được TTCP tặng Bằng khen. Đảng bộ liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

 

 

Trong những ngày tháng Tám, chúng tôi về với Trường Thi - mảnh đất truyền thống Cách mạng đã đi vào lịch sử và được chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng trên phố phường và khu dân cư. Địa danh Trường Thi là nơi đã diễn ra cuộc thi hương tuyển chọn người hiền tài cho đất nước; “Nơi đứng đầu dậy trước” trong cao trào Cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên mảnh đất này là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của tỉnh, nơi có công trình văn hoá lớn - Quảng Trường Hồ Chí Minh, đã thực sự là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân phường Trường Thi. Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Trường Thi đã nỗ lực xây dựng phố phường ngày càng đổi mới. 

 

Nhiều năm qua, Đảng uỷ và chính quyền phường Trường thi luôn quan tâm đầu tư xây dựng phát triển toàn diện. Phường làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới dân cư, kiến trúc và quy hoạch đô thị. Nhờ sự định hướng đúng của lãnh đạo phường nên đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân; việc huy động nội lực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn phường, gần 100% tuyến đường nội khối, mương thoát nước được bê tông hoá; 16/17 khối dân cư có nhà văn hoá đúng quy chuẩn; toàn phường xây dựng được 10 tuyến vỉa hè với trên 41.000m2… trong đó 50% kinh phí do nhân dân đóng góp. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phường phát triển. Phát huy lợi thế của phường trung tâm Thành phố, lãnh đạo phường đã định hướng phát triển kinh tế của địa phương theo hướng “dịch vụ và kinh doanh nhỏ”. Trên địa bàn phường hiện có hơn 30 loại hình kinh tế với gần 2.000 hộ tham gia, trong đó có 170 doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ hoạt động ở các lĩnh vực xây dựng, vận tải, may mặc, cơ khí… và hàng nghìn hộ tham gia dịch vụ tạp hoá, kinh doanh hàng ăn, giải khát, cho thuê nhà trọ... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm xuống chỉ còn 1,09%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá gần 90%; toàn phường có 11 khối đã được công nhận khối văn hoá. 17/17 khối được Thành phố công nhận  khu dân cư tiên tiến, phường đã được công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 

Để đạt được những thành tựu trên, Đảng uỷ phường đã quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống có hiệu quả, Đảng uỷ phường đã chú trọng việc cụ thể hoá nội dung và có nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa phương. Việc làm này được bàn bạc thống nhất trong BCH Đảng bộ, trong nhân dân, sau đó mới đưa ra thực hiện. Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường Trường Thi đã đề ra mục tiêu trong thời gian tới. Ông Phan Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ phường Trường Thi cho biết, xác định vị thế của phường trung tâm thành phố, ĐH Đảng bộ phường đã đề ra mục tiêu tổng quát lãnh đạo phường phát triển toàn diện. Chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, du lịch. Phường tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phấn đấu đến năm 2015 phường trở thành đơn vị dẫn đầu toàn diện của thành phố.

 

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Trường Thi tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng "Trường Thi xóm thợ".

 

(Minh Nguyệt)