Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hợp lý chủ chương cấm phương tiện cơ giới lưu thông trong khuôn viên nhà trường

09:12, 10/05/2018

Thời gian gần đây, một số vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trong trường học đã gây bất an cho các bậc phụ huynh. Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có công văn chỉ đạo các Sở Giáo dục – Đào tạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là các cơ sở giáo dục có chấp hành nghiêm túc  sự chỉ đạo của Bộ và Sở.

Không ít phụ huynh đã từng chứng kiến sự nguy hiểm khi có ô tô ra, vào khu vực trường học hoặc xung quanh cổng trường khi có rất nhiều học sinh đang vui chơi, qua lại. Việc Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục cấm phương tiện cơ giới lưu hành hoặc dừng, đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học được dư luận cho là hợp lý.

a
Các phương tiện ô tô, xe máy của cán bộ, giáo viên và học sinh lưu thông trong khuôn viên nhà trường gây mất an toàn giao thông.

Chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Bình -  người dân thành phố Vinh: "Chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo cấm các phương tiện xe vào trong trường học là hoàn toàn đúng đắn. Mong rằng các cấp có thẩm quyền và nhà trường duy trì chủ trương này để đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học, phụ huynh yên tâm".

Bà Nguyễn Thị Cúc - người dân thành phố Vinh chia sẻ thêm: "Chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn. Đề nghị các cấp, ngành và nhà trường phải thực hiện nghiêm chủ trương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm". 

Một thực tế hiện nay tại các trường học, nhất là các trường ở thành phố, thị xã, thị trấn, tình trạng phụ huynh có ô tô đã đưa đón con vào tận sân trường, cán bộ, giáo viên đưa xe vào trong khuôn viên trường học khá phổ biến. Sự việc đau lòng xảy ra đối với 2 học sinh do chính giáo viên gây tai nạn tại trường tại Trường Tiểu học Bó Nhàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mới đây là một điển hình. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, một em gãy chân ở trường Trường tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: internet
Hiện trường vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, một em gãy chân ở trường Trường Tiểu học huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: internet

Nghệ An hiện có trên 1.570 trường ở các cấp học. Thời gian qua, một số trường đã cấm phương tiện lưu hành, dừng, đỗ trong giờ học tại khu vực sân trường. Tuy nhiên số lượng còn rất khiêm tốn.

Thầy giáo Trần Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Bình, thành phố Vinh cho biết: "Công tác an ninh an toàn trường học có nhiều nội dung. Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung các phương tiên ô tô, xe máy của giáo viên, phụ huynh. Chúng tôi đã quy định rất rõ không được lưu thông trong trường, thậm chí gần cổng trường. Chúng tôi cũng quán triệt giáo viên để phương tiện đúng quy định ngoài khu vực trường".  

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường học phải được thực hiện một cách nghiêm túc và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

a
Việc triển khai các biên pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường học cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Nói về sự chỉ đạo của ngành trong vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh: "Sở đã ban hành các văn bản liên quan để chủ đạo các cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ về việc cấm phương tiện cơ giới lưu thông trong khuôn viên nhà trường. Trong đó đặc biệt lưu ý: Yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh các quy định, pháp luật về ATGT; Nghiêm cấm các phương tiện đi lại trong khu vực học tập, vui chơi của học sinh; Tăng cường phân công các giáo viên phụ trách, bảo vệ hướng dẫn, kiểm tra khách, phụ huynh ra vào nhà trường cũng như việc đi lại của cán bộ, giáo viên, học sinh đi lại trong trường theo quy định; Phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức không chấp hành nghiêm quy định của ngành để có hình thức xử lý nghiêm minh".

Hiện nay, Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh quy định, chế tài xử phạt, trên hết là ý thức trách nhiệm của mỗi thầy, cô giáo, phụ huynh trước sự an toàn của con em mình, để môi trường học đường không còn chỗ cho những lo lắng, bất an tồn tại./.

Thanh Hà - Hồng Sơn