An toàn giao thông

Đô Lương ra quân đảm bảo trật tự và giải tỏa hành lang ATGT

12:29, 09/03/2023
Sáng 9/3, UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT và giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn. 

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông làm 85 người chết, 92 người bị thương. Riêng trên địa bàn huyện Đô Lương đã xảy ra 3 vụ va chạm và tai nạn giao thông làm chết 3 người, 1 người bị thương, giảm 7 vụ so với năm 2021.

Các lực lượng tham gia lễ phát động.
Các lực lượng tham gia lễ phát động.

UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp như: tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa, lấn chiếm lành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh hàng hóa, làm mái che, treo biển quảng cáo… Kết quả, đã tháo dỡ 42 công trình, 28 ki ốt tạm, 260 biển quảng cáo, thu giữ 96 ô, bạt; phát quang cây cối, bụi rậm 2 bên đường với chiều dài 16.000 mét, khởi thông cống rãnh 18.000 mét; tổ chức ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm với hơn 800 hộ gia đình, cá nhân.

Trong năm, các lực lượng đã tuần tra gần 1000 ca với 5000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Lập biên bản 1.500 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt 1.200 trường hợp với số tiền 2,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT và giải tỏa hàng lang ATGT.
Lãnh đạo UBND huyện phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT và giải tỏa hàng lang ATGT.

Tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo UBND huyện đã phát động ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải tỏa hành lang ATGT, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện.  

Công an thị trấn Đô Lương tổ chức giải tỏa hành lang ATGT.
Công an thị trấn Đô Lương tổ chức giải tỏa hành lang ATGT.

Trong những ngày tới, huyện Đô Lương sẽ theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm trên địa bàn và tiến hành giải tỏa theo kế hoạch.

Thuý Hằng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện