Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2022

12:35, 09/03/2022
Tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 3 năm 2022, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều ý kiến liên quan đến công tác truyền thông, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của các nhà báo khi phát ngôn, tác nghiệp.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 3 năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác báo chí tháng 1 và tháng 2/2022.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác báo chí tháng 1 và tháng 2/2022.

Trong tháng 1 và tháng 2/2022, các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh hoạt động Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022; cập nhật nhiều sự kiện, thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong năm 2021; vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động; không khí đón Tết ở các vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn...

Thông tin về phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được các cơ quan báo chí quan tâm, cập nhật. Trong đó ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc trong đại dịch COVID-19.

a
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về giải báo chí Nghệ An năm 2021, Ban Tổ chức giải đã hoàn tất việc tiếp nhận các tác phẩm tham dự. Sở Thông tin và Truyền thông đã thụ lý 3 đơn thư của công dân phản ánh các thông tin báo chí nêu.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn phát biểu trao đổi tại hội nghị.
Nhà báo Trần Duy Ngoãn phát biểu trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến liên quan đến công tác truyền thông, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của các nhà báo khi phát ngôn, tác nghiệp...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận tại hội nghị.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nêu một số lưu ý liên quan đến tình hình dịch COVID-19, dự án “Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng” tại xã Hưng Tây huyện Hưng Nguyên; việc điều chỉnh đường dân sinh đi qua dự án WHA tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc và một số thông tin quốc tế đáng chú ý./.

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện