Báo chí và Cuộc sống

349 tác phẩm dự Vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022

16:03, 01/06/2022
Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XV-2022 với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên” có 349 tác phẩm tham dự Vòng sơ khảo

Sáng 1/6, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức khai mạc và họp Hội đồng chấm thi Vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022. 

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022 (giữa) - chủ trì cuộc họp.

Ông Đồng Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022, Trưởng Ban Thư ký biên tập VOV cho biết, Ban Tổ chức nhận được 349 tác phẩm tham dự, trong đó: 80 phóng sự, 55 phỏng vấn, 30 câu chuyện truyền thanh, 66 chương trình chuyên đề/talkshow, 39 kịch truyền thanh, 35 chương trình trực tiếp, 24 tác phẩm thi giọng vàng, 18 chương trình thi dàn dựng chương trình, chương trình đăng ký thi nền tảng số. 195 tác phẩm ở miền Bắc, 42 tác phẩm ở miền Trung-Tây Nguyên, 107 tác phẩm miền Nam.

Tổng cộng có 86 đơn vị tham dự, trong đó có 63/63 đài PT, PT-TH các tỉnh, thành phố tham dự. Các đơn vị thi đủ cả 6 thể loại chính (6 đơn vị): Đài PT-TH các tỉnh An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đồng Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022, Trưởng Ban Thư ký biên tập VOV.

“Chúng tôi chia Hội đồng chấm tác phẩm ở 3 khu vực, thời gian chấm Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1-10/6. Sau khi chấm xong Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lập ngay Hội đồng chấm thi Vòng chung khảo. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sẽ diễn ra chính thức vào tháng 8/2022 với rất nhiều hoạt động như Hội thảo, triển lãm,…tất cả đều được diễn ra tại TP.HCM”, ông Đồng Mạnh Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022 cho biết: “Kỳ Liên hoan phát thanh lần thứ XV có 1 điều rất mừng là tất cả các đơn vị của VOV, 63/63 tỉnh, thành và các đơn vị khác như quân đội, công an,… đều tham gia với số lượng tác phẩm dự thi rất lớn. Điều đáng chú ý là thể loại phát thanh trực tiếp, tuy rất khó nhưng năm nay có tới 35 tác phẩm dự thi, điều này cho thấy sức hút của phát thanh trực tiếp đã lan tỏa khắp hệ thống phát thanh trên toàn quốc”.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV, hình thức chấm thi sẽ được tổ chức chấm chéo giữa các đơn vị, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra sự cọ xát, trao đổi học tập nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng tác phẩm trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt Ban Tổ chức nhấn mạnh, quá trình chấm thi sẽ diễn ra công bằng, công tâm, để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất vào Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV. 

Các thành viên Hội đồng chấm thi Vòng Vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022 tham dự buổi lễ ở đầu cầu Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).

“Chủ đề liên hoan năm nay là “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên” bao hàm nhiều ý nghĩa, không chỉ giới hạn riêng hoạt động nghiệp vụ trong phát thanh mà phát thanh linh hoạt trong đại dịch Covid-19, trong chuyển đổi số,... Chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay đã đầu tư nhiều công sức, chất xám với nhiều tác phẩm có nội dung hay, tác phẩm có sáng tạo,... phản ánh các vấn đề đời sống xã hội, thể hiện rõ nhất như cuộc chiến chống Covid-19, chủ trương chính sách phát triển KT-XH,... đây là một liên hoan có nhiều tác phẩm tốt”, ông Trần Minh Hùng đánh giá./

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện