Báo chí và Cuộc sống

NTV đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022

08:46, 07/08/2022
Với 4 tác phẩm tham dự kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV ở các thể loại, Đài PT-TH NGhệ An đạt 2 giải Bạc, 1 giải Đồng, 1 giải Khuyến khích.

Tối 6/8, tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Dự lễ bế mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các vị khách mời quốc tế.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), dự lễ bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022 Đỗ Tiến Sỹ và các nhà báo của 63 Đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.
Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - Thích ứng vượt lên”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 ghi nhận nhiều kỷ lục nhất, có nhiều đại biểu, nhiều đoàn tham gia nhất (800 đại biểu đến từ 86 đơn vị), có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trong 15 kỳ liên hoan được tổ chức (500 tác phẩm), có nhiều hạng mục giải thưởng nhất và số lượng giải thưởng nhiều nhất.

Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - năm 2022 là “Một kỳ Liên hoan Phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp”.
Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - năm 2022 là “Một kỳ Liên hoan Phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Các tác phẩm tham dự liên hoan lần này có chất lượng vượt trội cả về nội dung lẫn hình thức. Liên hoan đã khép lại với nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng tốt đẹp. Vượt lên trên hết là tình cảm của những người làm báo phát thanh, tinh thần mến khách của TP. Hồ Chí Minh - thành phố đang vươn mình hồi sinh sau đại dịch Covid-19”.

Giải Đặc biệt đầu tiên được trao tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc.
Giải Đặc biệt đầu tiên của Liên hoan Phát thanh toàn quốc được trao cho tác phẩm "Giữa lành ranh sinh tử" - đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân, phản ánh công việc hiểm nguy và tinh thần quên mình vì nhiệm vụ của những người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Kết thúc giải, BTC đã trao 1 giải đặc biệt; 28 giải Vàng; 58 giải Bạc; 71 giải Đồng, nhiều giải Khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác như: Giải thưởng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Giải câu chuyện truyền thanh; Giải giọng vàng cho phát thanh viên/người dẫn chương trình; Giải kỹ thuật dàn dựng chương trình xuất sắc và Giải ứng dụng nền tảng số.

Lần đầu tiên, Liên hoan Phát thanh toàn quốc có 1 giải Đặc biệt. Ban giám khảo đã trao giải Đặc biệt cho tác phẩm phát thanh trực tiếp “Giữa lằn ranh sinh tử” của Cơ quan Phát thanh Công an nhân dân (Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an), phản ánh công việc hiểm nguy và tinh thần quên mình vì nhiệm vụ của những người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Nhà báo Ngọc Dũng (Đài PT-TH Nghệ An) đại diện cho êkip nhận giải Bạc.
Nhà báo Ngọc Dũng (Đài PT-TH Nghệ An) đại diện cho êkip nhận giải Bạc.
Trao giải cho tác giả đoạt giải Bạc ở thể loại Chương trình chuyên đề/talkshow và Chương trình phát thanh trực tiếp.

Đài Đài PT – TH Nghệ An đạt 4 giải tại liên hoan gồm: 1 giải bạc Ở thể loại chương trình phát thanh trực tiếp của nhóm tác giả Ngọc Dũng - Nguyễn Hưng- Bình Sơn với tác phẩm “Thương hiệu OCOP - Đừng là những chiếc áo may vội” , 1 giải bạc ở thể loại phát thanh chuyên đề/Taklshow của nhóm tác giả  Lê Xuân - Phan Linh - Bình Sơn với tác phẩm “Sống đúng là chính mình” và 1 giải đồng ở thể loại phỏng vấn của nhóm tác giả Trần Minh- Nguyễn Toàn- Bình Sơn - Thanh Nga với tác phẩm “ Báo động tình trạng phá rừng để trồng keo ở Nghệ An” và 1 giải KK ở thể loại phóng sự của nhóm tác giả Thuý Vinh - Thanh Nhàn - Trần Lịch với tác phẩm “Bảo hiểm nông nghiệp - Ai được ai mất”.

Thông qua các hoạt động tại liên hoan, những người làm phát thanh trong cả nước có cơ hội chia sẻ quan điểm, định hướng phát triển nhằm đổi mới hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, với mục tiêu phục vụ công chúng ngày một tốt hơn. Kỳ liên hoan lần này cũng để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp với những người làm phát thanh cả nước bởi sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và mến khách của thành phố mang tên Bác - TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Báu (bên trái) nhận cờ đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024./
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Báu (bên trái) nhận cờ đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện