![]() |
| Hình ảnh tại cơ sở chế biến mỡ bò phản ánh trong phóng sự. |
Kết quả xác minh cho thấy, trên địa bàn xã Diễn Tân có hai cơ sở chế biến mỡ bò thủ công quy mô hộ gia đình của ông Phan Văn Thuỳ và ông Chu Văn Vinh (xóm 6). Mỗi ngày, mỗi hộ thu mua khoảng 0,5 tạ mỡ bò từ các lò mổ địa phương, sau đó chế biến bằng phương pháp rán thủ công với lò tự chế, không khép kín. Do hoạt động nấu mỡ diễn ra ngay trong khu dân cư, mùi hôi phát sinh trong quá trình chế biến đã ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.
UBND xã Diễn Tân xác nhận gần đây lượng mỡ chế biến có giảm, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn gây bức xúc trong dư luận.
Trước thực trạng trên, UBND huyện Diễn Châu yêu cầu UBND xã Diễn Tân tăng cường giám sát, nếu phát hiện vi phạm phải lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, địa phương cần hỗ trợ nếu các hộ có nguyện vọng di chuyển ra khu vực cách xa dân cư.
Về phía các hộ dân, chính quyền yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến, xử lý nguyên liệu kịp thời, không để tồn đọng gây mùi hôi. Các hộ không được mở rộng quy mô sản xuất, phải có biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và sớm xây dựng kế hoạch di dời ra khu vực quy hoạch phù hợp.
UBND huyện Diễn Châu cũng đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài PT-TH Nghệ An cùng các bên liên quan để tiếp tục theo dõi, giám sát.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin