Đất và người Xứ Nghệ

“Hát Cuối” - Nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thổ tại thị xã Thái Hòa

20:08, 30/08/2023
Trong văn hóa của người đồng bào dân tộc Thổ tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An, “Hát cuối” được xem như là nét văn hóa đặc trương, mang đậm bản sắc của người dân trong các dịp lễ, Tết. Trong làn điệu “Hát cuối”, tiếng cồng, tiếng chiêng được xem như một vật thiêng, là sợi dây kết nối giữa người trần và các đấng thần linh, giữa con cháu ở hiện tại với ông bà tổ tiên.

Nhằm duy trì và gìn giữ nét văn hóa đó, chiều 30/8, Hội LHPN phường Quang Tiến, thị xã Thái hòa, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành lập ra mắt mô hình “Hát Cuối” của đồng bào dân tộc Thổ tại khối Lam Sơn. Đây là mô hình đầu tiên tại thị xã Thái Hòa với 16 thành viên tham gia.

Lễ ra mắt mô hình “Hát Cuối” của đồng bào dân tộc Thổ tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa
Lễ ra mắt mô hình “Hát Cuối” của đồng bào dân tộc Thổ tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa

Khối Lam Sơn, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa là khối có 230 hộ với 994 nhân khẩu. Trong đó, bà con đồng bào dân tộc Thổ chiếm 97%. Với đồng bào người Thổ ở thị xã Thái Hòa nói chung, khối Lam Sơn nói riêng thì làn điệu hát cuối là nét văn hóa đặc trưng. Làn điệu Hát cuối được xem như là lời giới thiệu, mở đầu trong màn biểu diễn cồng chiêng. Trong đó cồng chiêng được xem như một vật thiêng, là sợi dây kết nối giữa người trần và các đấng thần linh; giữa con cháu ở hiện tại với ông bà tổ tiên. Có lẽ bởi niềm tin vào ý nghĩa sâu xa đó mà các thế hệ con cháu người Thổ bao đời nay vẫn luôn gìn giữ và say mê thanh âm từ những chiếc cồng, chiếc chiêng. Tình làng, nghĩa xóm cũng theo đó được thắt chặt.

Các thành viên tham gia biểu diễn làn điệu “Hát Cuối” đánh cồng chiêng
Các thành viên tham gia biểu diễn làn điệu “Hát Cuối” đánh cồng chiêng

Vào những ngày lễ, tết, các sự kiện của khối hay của địa phương, những làn điệu Hát cuối hòa lẫn với âm thanh của cồng chiêng là một phần không thể thiếu của người dân. Vì vậy, việc Hội LHPN chọn khối Lam Sơn để thành lập mô hình hát cuối có ý nghĩa trong việc gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thổ.

Nét văn hóa đặc sắc “Hát cuối” đánh cồng chiêng của đồng bào dân tộc Thổ thường được biểu diễn tại các lễ hội ở thị xã Thái Hòa
Nét văn hóa đặc sắc “Hát cuối” đánh cồng chiêng của đồng bào dân tộc Thổ thường được biểu diễn tại các lễ hội ở thị xã Thái Hòa

Tất cả các các hội viên tham gia mô hình trên tinh thần tự nguyện. Theo đó, tham gia mô hình, các thành viên sẽ tham gia các trò chơi dân gian, hát cuối, đánh cồng chiêng khi có sự điều động của Ban chủ nhiệm. Định kỳ hàng tháng, quý các thành viên sẽ cùng nhau tập luyện, sinh hoạt định kỳ để trao đổi hoạt động của mô hình, đánh giá và tìm các giải pháp phát triển. Vào các dịp lễ, Tết, ngày hội của địa phương, các thành viên sẽ tổ chức giao lưu Hát Cuối.

Thu Trang – Quang Huy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện