Đất và người Xứ Nghệ

Trò chơi truyền thống của người Thái trong những ngày Tết

15:23, 14/02/2024
Trong những ngày đầu xuân mới, trên khắp các bản làng người Thái ở huyện miền núi Anh Sơn, bà con lại tưng bừng, rộn ràng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và các trò chơi truyền thống, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi.

Nhắc đến các môn thể thao truyền thống được diễn ra trong các dịp Tết, lễ hội ở huyện Anh Sơn không thể thiếu các môn như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo… Những môn thể thao này đã có từ lâu đời, mang nét văn hoá độc đáo của đồng bào Thái.

Các môn thể thao truyền thống được diễn ra trong các dịp Tết, lễ hội ở huyện Anh Sơn.
Các môn thể thao truyền thống được diễn ra trong các dịp Tết, lễ hội ở huyện Anh Sơn.
Trò chơi ném còn của người Thái thu hút sự tham gia của người dân và du khách mỗi dịp hội xuân.
Trò chơi ném còn của người Thái thu hút sự tham gia của người dân và du khách mỗi dịp hội xuân.

Những đôi trai tài, gái sắc trong những bộ trang phục truyền thống, ai cũng tham gia với tinh thần sôi nổi, hào hứng. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ người chơi làm cho không khí những ngày đầu xuân vui tươi, rộn ràng.

Nhiều trò chơi đã được phát triển thành bộ môn thể thao.
Nhiều trò chơi đã được phát triển thành bộ môn thể thao.

Ông Vi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn, Anh Sơn cho biết: Những năm qua, vào các ngày lễ, Tết hay qua các hội thi thể thao,… cấp uỷ, chính quyền đều duy trì và tổ chức các môn thể thao truyền thống của người Thái. Không ít trò chơi đã được phát triển thành bộ môn thể thao nằm trong danh sách các môn thi ở những giải đấu các cấp, mang lại thành tích cao cho xã và huyện, góp phần không nhỏ để bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái, khuyến khích phong trào luyện tập và thi đấu thể dục thể thao trong nhân dân.

Các trò chơi truyền thống của người Thái tạo không khí vui tươi, sôi nổi, trong những ngày đầu năm mới.
Các trò chơi truyền thống của người Thái tạo không khí vui tươi, sôi nổi, trong những ngày đầu năm mới.

Anh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung ở 8 xã với trên 2.100 hộ, hơn 9.000 nhân khẩu chiếm hơn 7% dân số toàn huyện. Theo ông Lô Ánh Hồng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Anh Sơn, hiện nay trên địa bàn duy trì và phát triển 21 câu lạc bộ thể thao cơ sở, 100% xã có đội thể thao, thành viên nòng cốt đều am hiểu về các môn thể thao truyền thống. Vào những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, UBND huyện tổ chức ngày hội đồng bào dân tộc thiểu số với sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 8 xã trên địa bàn. Ngày hội được tổ chức thi đấu 4 môn thể thao truyền thống gồm: bắn nỏ nam nữ, tung còn nam nữ; đẩy gậy nam nữ và kéo co nam nữ phối hợp.

 
Kết thúc các trò chơi, bà con dân bản lại quây quần bên chum rượu cần, điệu múa lăm vôn và tiếng cồng chiêng, khắc luống, làm cho không khí ngày xuân càng thêm rộn ràng, ấm áp.

Thông qua hoạt động nhằm phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi, xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện