Đất và người Xứ Nghệ

Anh Sơn: Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội Hoa gạo xã Tam Sơn lần thứ nhất

18:19, 13/03/2024
Năm 2024 là năm đầu tiên lễ hội hoa gạo được tổ chức tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn. Trong khuôn khổ lễ hội hoa gạo đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Năm 2024 là năm đầu tiên lễ hội hoa gạo được tổ chức tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn.
Năm 2024 là năm đầu tiên lễ hội hoa gạo được tổ chức tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn.

Nằm ở tả ngạn sông Lam, tiếp giáp với huyện Con Cuông, xã Tam Sơn (Anh Sơn) là địa phương ở vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn. Xã còn lưu giữ được cảnh quan tươi đẹp và bản sắc văn hóa, đặc biệt là những đường hoa Gạo tuyệt đẹp với những cây cổ thụ. Vào mùa hoa nở tháng 3, những cây gạo mang sắc đỏ tạo điểm nhấn, là yếu tố rất quan trọng để phát triển du lịch.

Giải đua thuyền truyền thống mở màn các hoạt động của lễ hội
Giải đua thuyền truyền thống mở màn các hoạt động của lễ hội
Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị cây Gạo và các di tích trên địa bàn, xã Tam Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội hoa gạo lần thứ nhất năm 2024.3.13Lễ hội được tổ chức trong 4 ngày, từ 12 - 15/3/2024, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao như: Giải đua thuyền truyền thống; Múa hát cộng đồng dân ca, dân vũ tại vườn hoa mẫu đơn với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ; Chương trình văn nghệ quần chúng đêm khai mạc lễ hội; Giải bóng chuyền nam, nữ, trong đó mỗi đội bóng sẽ có sự góp mặt của 2 tuyển thủ trên cả nước; Chương trình nghệ thuật “Tam sơn sắc màu mời bạn về thăm”, với sự tham gia của Đoàn ca múa nhạc tỉnh Nghệ An, ca sĩ Hà Quỳnh Như...

Màn múa hát cộng đồng dân ca, dân vũ với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Màn múa hát cộng đồng dân ca, dân vũ với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Thông qua lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của xã Tam Sơn, Anh Sơn tới nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh; qua đó khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn, tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Checkin cùng hoa Mộc miên tháng 3 quyến rũ
Du khách về với Tam Sơn mùa lễ hội hoa gạo được hoà mình vào không gian vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng.

 

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện