Đời sống - Xã hội

Bội đội giúp dân thu hoạch lúa xuân 2020

16:49, 17/05/2020
Nhằm hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân 2020, đúng thời vụ, từ ngày 13 - 17/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Ngoi, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tổ chức giã ngoại giúp dân phát triển lúa nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Ngoi, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tổ chức giã ngoại giúp dân phát triển lúa nước.

Với thời gian 5 ngày, cán bộ, chiến sĩ bội đội biên phòng xã Na Ngoi, BĐBP Nghệ An đã cùng 30 hộ dân bản Huồi Thum, một bản vùng sâu, vùng xa của xã Na Ngoi thu hoạch hơn 5 ha lúa nước.

 

Cùng với việc khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa xuân, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Ngoi tiếp tục độc đốc, hướng dẫn người dân triển khai vụ lúa mới với phương châm “thu hoạch xong đến đâu, cày ải ngay đến đó”, đồng thời tập trung nhân lực tích cực nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu để sản xuất vụ hè thu, một trong những vụ sản xuất chính trong năm của đồng bào vùng cao Kỳ Sơn.

Hướng dẫn người dân triển khai vụ lúa mới với phương châm “thu hoạch xong đến đâu, cày ải ngay đến đó”
Bộ đội biên phòng cầm tay chỉ việc cho người dân.

Bằng sự hướng dẫn, nhiệt tình cầm tay chỉ việc của bộ đội biên phòng, người Huồi Thum đã từng bước giảm dần số diện tích luá rẫy kém năng suất, chuyển sang trồng lúa nước. Sau nhiều năm kinh nghiệm sản xuất được đúc kết dần qua từng vụ gieo cấy, bà con dần thành thạo với phương thức sản xuất lúa mới mà trước đây đối với họ rất đỗi xa lạ.

Bà con địa phương dần thành thạo với phương thức sản xuất lúa mới.

Cũng nhờ số diện tích lúa nước đã giúp bản nghèo Huồi Thum không còn lo thiếu ăn như những năm trước đây.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện