Đời sống - Xã hội

Vi rút… trục lợi

09:19, 20/12/2021
Thực ra chuyện trục lợi trong việc nâng giá kit xét nghiệm Covid-19, đã từng xôn xao dư luận từ nhiều tháng trước. Đặc biệt, ngày 27/9, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khẳng định, giá kit ở nước ngoài chỉ khoảng từ 25.000 - 35.000 đồng, nhưng ở Việt Nam mỗi lần test, người dân phải thanh toán hơn 200.000 đồng.

Sau lời phát biểu “chấn động” ấy, “thị trường” giá kit ở các cơ sở y tế đã dần hạ nhiệt. Điều đó chứng tỏ dư luận đã đúng khi không chỉ bàn tán mà còn lên án giá kit quá cao. Và điều đó lại quá đúng, khi mới đây Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm trong công tác đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến đã bị bắt.

Theo đó, với 5 hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị y tế cho CDC Hải Dương, Công ty Việt Á đã ẵm gọn gần 152 tỷ đồng. Và, Giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến cũng “nuốt trôi” những 30 tỷ đồng.

Khó có thể tin, trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành, gần 30 nghìn đồng bào phải đau đớn lìa dương thế; nhiều đứa trẻ mất cha, mất mẹ đang bơ vơ không nơi nương tựa; những phận người đang đánh cược mạng sống để rong ruổi về quê, trong đó có những cháu bé mới 3 ngày tuổi, trên đường xa vạn dặm ấy, biết bao người không đến được quê nhà, thế mà những con người được coi là “từ mẫu” lại cả gan trục lợi trên tính mạng của nhân dân. Trong lúc, người người, nhà nhà chắt lót từng đồng, từng cắc, góp từng mớ rau, con cá để giúp nhau trong hoạn nạn; đóng góp từng nghìn đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19, thì Việt, Tuyến và nhiều kẻ khác lại thản nhiên “làm giá” để tư túi.

Việc khởi tố và bắt giam các đối tượng vi phạm là điều mà dư luận đã dự đoán từ trước. Và, mọi người cũng tin rằng, những khuất tất sẽ sớm được “lộ sáng”, những con vi rút mang tên sẽ sớm được điểm danh.

Tuy nhiên, câu hỏi mà dư luận đặt ra lúc này là làm sao, bằng cách nào mà công ty Việt Á của Phan Quốc Việt lại len lỏi vào được “thị trường” kit của 62 tỉnh, thành để thu về gần 4.000 tỷ đồng như công bố của cơ quan chức năng? Có hay không, ông lớn nào đó “chống lưng” cho Công ty Việt Á? Mặt khác, ngoài CDC Hải Dương, thì ở các tỉnh, thành khác có tình trạng chi tiền lại quả trong thương vụ nghìn tỷ này hay không?

Bởi để được cung cấp thiết bị, sinh phẩm y tế cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành sử dụng trước, sau đó mới thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hoá hồ sơ, nâng khống giá, thì chắc chắn Phan Quốc Việt phải có mối “quan hệ” khăng khít với ai đó có uy lắm. Dĩ nhiên, cùng với “thư đề thượng khẩn”- là thư tay, điện thoại, tin nhắn… thì chắc chắn Việt cũng phải “đạn bay vèo vèo” – là những 30 tỷ đồng như Giám đốc CDC Hải Dương đã nhận.

Ai cũng biết vi rút Covid-19 vô cùng nguy hiểm vì nó đe dọa đến tính mạng con người. Và, vi rút mang tên trục lợi cũng nguy hiểm không kém, vì nó giết chết niềm tin của chúng ta.

Việt Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện