Đời sống - Xã hội

Băng giá phủ dày Mẫu Sơn, Y Tý

10:07, 21/02/2022
Với mức nhiệt dưới 0 độ C, băng giá tiếp tục phủ trắng tại các thôn làng thuộc xã Y Tý (Lào Cai) và đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 21/2.
Sáng 21/2, băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).
Ông Nguyễn Minh Chuyển, đại diện Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Mẫu Sơn, cho biết sáng nay khu vực đỉnh núi ghi nhận ở mức -1 độ C, trời không mưa, gió nhẹ và vẫn còn sương mù.
"Băng kết dày hơn hôm qua rất nhiều, tập trung tại những nơi có gió lùa. Chúng tôi lưu ý du khách việc đi lại rất trơn trượt do nước mưa hôm qua đã đóng băng. Dự kiến, băng giá vẫn còn kéo dài, chưa thể tan", ông Chuyển cho biết.
Băng giá bám dày đặc trên các cành cây. Ngoài ra, tại Km 6+400 đường lên núi Mẫu Sơn cũng ghi nhận có sạt lở, lực lượng thi công đang thu dọn để giao thông trở lại bình thường.
Nhiệt kế ngoài trời tại Mẫu Sơn. Thời tiết tại đây vào mùa đông thường khắc nghiệt.
Nhiệt kế ngoài trời tại Mẫu Sơn. Thời tiết tại đây vào mùa đông thường khắc nghiệt.
Theo chuyên gia, hiện tượng băng giá gây hại cho cây cỏ. Các gia đình có cây trồng nên chủ động tưới nước vào sáng sớm để làm tan băng, giảm tác động của hiện tượng này.
Các cơ sở dịch vụ trên núi Mẫu Sơn hôm nay hoạt động bình thường, ùn tắc chưa xảy ra lúc 8h sáng. Theo dự báo, đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 22/1, sau đó thời tiết hửng nắng và tăng nhiệt vào ban ngày. Một số khu vực núi cao tiếp diễn nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết.
Tài xế phải dùng nước ấm làm tan lớp băng mỏng bám trên kính ôtô để cần gạt nước có thể hoạt động.
Tài xế phải dùng nước ấm làm tan lớp băng mỏng bám trên kính ôtô để cần gạt nước có thể hoạt động.
Mưa kèm trời lạnh dưới 0 độ C khiến nhiều nước bám trên dây điện đóng băng thành từng giọt.
Tại khu vực vùng núi Y Tý (Lào Cai), sau khi xuất hiện trên đỉnh Lảo Thẩn (2.860 m) từ khoảng 17h ngày 20/2 đến sáng 21/2, băng giá đã bắt đầu xuất hiện tại các thôn, bản có độ cao thấp hơn như Trung Chải, Phìn Hồ (xã Y Tý), Ngải Thầu (xã A Lù)...
Nhiệt độ lúc 6h sáng nay đo được ở một số khu vực tại xã Y Tý xuống ngưỡng dưới 0 độ C.
Anh Đặng Ngọc Dân (du khách) cho hay hiện tượng mưa tuyết chưa xuất hiện nhưng băng giá phủ dày hơn so với ngày 20/2, nhất là khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.
Anh Đặng Ngọc Dân (du khách) cho hay hiện tượng mưa tuyết chưa xuất hiện nhưng băng giá phủ dày hơn so với ngày 20/2, nhất là khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.
Băng giá bao phủ hoa đào khiến nhiều du khách thích thú. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so với hôm qua, khu vực Tây Bắc Bộ rét hơn rõ rệt. Các vùng núi cao tại đây ghi nhận mức nhiệt thấp hơn từ 2 đến 4 độ C so với một ngày trước.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện