Đời sống - Xã hội

Nghệ An chuyển 8 cá thể hổ Đông Dương cho Vườn thú Hà Nội

11:30, 05/03/2022
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa bàn giao 8 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành cho Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.  

Đây là những cá thể hổ được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện thu giữ tại 2 cở sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành hồi đầu 8/2021.

Để đảm bảo sức khỏe cho hổ, sau khi tiếp nhận phía vườn thú Hà Nội đã cử cán bộ thú y gây mê với liều lượng thấp. Sau khi cho vào lồng sắt ít phút hổ hồi tỉnh, đơn vị này mới di chuyển chúng tới nơi ở mới bằng ô tô tải.

Các cá thể hổ tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn.
Các cá thể hổ tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép tại huyện Yên Thành. Quá trình sau đó đã có 9 cá thể hổ tử vong.

Sau gần 6 tháng chăm sóc, chi phí cho việc chăm sóc 8 cá thể hổ còn lại khá cao với khoảng 2 tỷ đồng.

Những hình ảnh về 8 con hổ được giải cứu ở Nghệ An được Vườn thú Hà Nội tiếp nhận:

Sau khi xe tải dừng, cần cẩu bắt đầu thả những chiếc lồng sắt nhốt các cá thể hổ xuống đất.
Cán bộ của vườn thú dùng xe chuyên dụng đẩy các lồng sắt này vào khu nhốt riêng biệt. Các cá thể hổ tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn.
Cán bộ của vườn thú dùng xe chuyên dụng đẩy các lồng sắt này vào khu nhốt riêng biệt.
Xe cần cẩu bắt đầu thả những chiếc lồng sắt nhốt các cá thể hổ xuống đất.
Xe đẩy chuyên dụng di chuyển hổ vào khu nuôi nhốt riêng biệt tại Vườn thú Hà Nội.
Quá trình đưa hổ xuống được thực hiện một cách cẩn thận, nhẹ nhàng.
Trước khi về Hà Nội, đàn hổ được gây mê, cho vào lồng sắt, đợi lúc tỉnh lại xe mới lăn bánh.
Trước khi bàn giao cho Vườn thú, mỗi con hổ có cân nặng 150-200 kg.

 

Tổng hợp theo Infornet.vn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện