Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 18/5: Bắc bộ và Bắc Trung bộ tăng nhiệt, Nam bộ có mưa

07:30, 18/05/2022
Dự báo trong chiều và tối nay (18/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 17/5 và sáng sớm nay (18/5), mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã giảm dần, cục bộ có mưa vừa, mưa to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 17/5 đến 3h ngày 18/5): Thắng Hải (Bình Thuận) 47.8mm, Thái Ninh (Tây Ninh) 50.4mm, Thạnh Bắc (Tây Ninh) 46.8mm, Tân Hưng (Kiên Giang) 23.4mm,....

Dự báo trong chiều và tối nay (18/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/5: 

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện