Đời sống - Xã hội

Lễ khai giảng dở dang vì mưa lũ tại huyện biên giới Kỳ Sơn

16:31, 05/09/2022
Hoà chung không khí đón chào năm học mới của tỉnh, sáng 5/9, hơn 30.000 học sinh huyện Kỳ Sơn nô nức dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Tuy nhiên, do hậu quả của cơn mưa tối ngày 4/9, nhiều trường đã không có trọn niềm vui của ngày khai giảng khi các tuyến đường vào trường bị sạt lở, nước khe suối dâng cao, gây ách tắc, có nơi bị chia cắt hoàn toàn. 

Cụ thể, tuyến Quốc lộ 7, từ khối 5 thị trấn Mường Xén xuống Chiêu Lưu đã có trên 10 điểm sạt lở, bùn đất từ taluy dương tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông toàn tuyến. Đặc biệt, tại bản Na Lượng 2 và Huồi Thợ (xã Hữu Kiệm), lượng bùn đất tràn xuống lòng đường rất nhiều phải hơn 1 tiếng làm việc cật lực bằng máy xúc và máy cẩu mới giải phóng được một phần bùn đất, tạm thời giải tỏa ách tắc lưu thông trên Quốc lộ 7. Vì vậy, các nhà trường thuộc xã Hữu Kiệm phải lùi thời gian tổ chức khai giảng chậm hơn so với quy định hàng tiếng đồng hồ.

Sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 7 tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm.
Sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 7 tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm.
Giáo viên lội bùn vào trường khai giảng.
Giáo viên lội bùn vào trường khai giảng.

Tuyến đường giao thông liên xã từ Hữu Kiệm vào Hữu Lập, Bảo Nam cũng bị chia cắt do sạt lở đất ở bản Xốp Nhị và nước lũ dâng cao ở điểm cầu tràn Xốp Thạng. Tại điểm sạt lở Xốp Nhị, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Hữu Lập phải gửi xe tại các hộ dân ở đầu cầu rồi lội bộ men núi để kịp vào trường để dự lễ khai giảng năm học mới.

Đường vào trường lầy lội sau khi nước rút.
Quang cảnh sân trường sau khi nước rút.
Khu vườn trải nghiệm của trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Riêng các trường học thuộc xã Bảo Nam, do nước tại cầu tràn Xốp Thập dâng cao, gây chia cắt hoàn toàn, một số bản Nam Tiến 1, Nam Tiến 2 bị sạt lở đất nên không thể tiến hành khai giảng được.

Cảnh tan hoang của Trường Mầm non Chiêu Lưu 2.
 

Cùng chung nỗi buồn có các trường Mầm non, Tiểu học Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu). Nước từ khe Thù dâng cao đã gây ngập toàn bộ sân trường, cuốn trôi các bồn hoa cây cảnh, một số đồ chơi đồ dùng ngoài trời, các khu trải nghiệm cho trẻ; làm đổ 140m bờ rào…

Bờ tường Trường MN Phà Đánh bị sạt đổ do mưa lũ.
Bờ tường Trường MN Phà Đánh bị sạt đổ do mưa lũ.

Cô Phan Thị Hiếu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 cho biết: “Do cơn mưa quá lớn, nước khe Thù dâng bất ngờ nên bao công sức chuẩn bị cho “Ngày hội đến trường của bé” của nhà trường bị cuốn trôi hết. Trước mắt, phải chờ nước Khe Thù rút xuống, tuyến đường vào trường được lưu thông trở lại thì nhà trường sẽ kết hợp với chính quyền địa phương quét dọn, chùi rửa sân trường, cải tạo lại khuôn viên để cho các cháu học tập trong thời gian sớm nhất”.

 “Trước mắt Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các nhà trường thuộc các xã bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cơ sở vật chất cho học sinh học tập, đặc biệt phải luôn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học tập”, Thầy giáo Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện thông tin thêm.

Tình Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện