Đời sống - Xã hội

Gió mùa Đông Bắc gây mưa rào và dông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh

07:36, 09/10/2022
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 9/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/10 đến 3 giờ ngày 9/10 có nơi trên 50mm như: Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 56,6mm, Thăng Bình (Quảng Nam) 68,2mm, Hòa Vinh (Phú Yên) 103,2mm, Thạnh Phong (Bến Tre) 63,2mm…

Ngày 9/10 đến sáng 10/10, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều ngày 9/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Đêm trời trở lạnh, có nơi trời trở rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện