Đời sống - Xã hội

Thời tiết hôm nay 27/11: Miền Bắc mưa rải rác, miền Trung và miền Nam có mưa rào

07:45, 27/11/2022
Ngày 27/11, thời tiết trong cả nước đều có mưa, trong đó Bắc Bộ mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Từ Miền Trung đến Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 18h ngày 26/11 đến 00h ngày 27/11), ở khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Tủa Chùa 70,6mm (Điện Biên), Bắc Yên 82,2mm, Mai Sơn 71,4mm (Sơn La)… Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên); Bắc Yên, Mai Sơn, Phù Yên, Mường La (Sơn La).

Dự báo chi tiết cho từng vùng trong cả nước ngày và đêm 27/11:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

a
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện