Đời sống - Xã hội

Bộ CHQS tỉnh đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

17:53, 17/12/2023

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); ngày 17/12, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” , tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. 

Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị kết nghĩa trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.
Bộ CHQS tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Được triển khai thực hiện từ giữa năm 2016 bằng các hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Bộ Quốc Phòng ghi nhận và biểu dương trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Diễn Châu, đoàn viên, thanh niên các tố chức, đơn vị huyện Diễn Châu, TP Vinh tố chức chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển; 41 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Ban CHQS huyện Diễn Châu tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Diễn Thành tặng quà cho học sinh trên địa bàn xã.
Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Diễn Châu tặng quà cho các gia đình ngư dân và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và những ngư dân; qua đó động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác hải sản, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện