Đời sống - Xã hội

Phụ nữ Nghệ An hào hứng với phiên chợ truyền thông “Nói không với thực phẩm bẩn"

15:28, 28/12/2023

Sáng 28/12, tại chợ Lấng (xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Đô Lương tổ chức phiên chợ truyền thông “Nói không với thực phẩm bẩn". ​​​​​​​​​​​​​​

Đội tuyên truyền lưu động tại phiên chợ.
Đội tuyên truyền lưu động tại phiên chợ.

Phiên chợ truyền thông “Nói không với thực phẩm bẩn” đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên đặc biệt là nữ tiểu thương, bà con nhân dân mua và sử dụng hàng hóa tại địa phương.

Tuyên truyền về ATVSTP thông qua hình thức sân khấu hoá tại phiên chợ
Tuyên truyền về ATVSTP thông qua hình thức sân khấu hoá tại phiên chợ

Tại phiên chợ, các hội viên phụ nữ tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu về thực phẩm sạch và các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn; Đồng thời nêu rõ việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người. Mỗi phụ nữ hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Các đại biểu và bà con nhân dân dự buổi truyền thông tại phiên chợ
Các đại biểu và bà con nhân dân dự buổi truyền thông tại phiên chợ

Cũng tại phiên chợ, nhiều gian hàng của chị em phụ nữ xã Ngọc Sơn bày bán các loại thực phẩm sạch, thơm ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Thực phẩm được làm từ nguyên liệu thiên nhiên tại địa phương
Gian hàng thực phẩm sạch của phụ nữ xã Ngọc Sơn, Đô Lương.

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện