Đời sống - Xã hội

BĐBP chào cờ sáng mùng một Tết Giáp Thìn tại cột mốc chủ quyền biên giới

08:03, 11/02/2024
Trong không khí phấn khởi mừng Xuân mới, sáng 10/2 (tức mùng Một Tết Giáp Thìn 2024), Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới tại cột mốc chủ quyền số 460 biên giới Việt Nam - Lào.

Buổi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền biên giới được tổ chức trang nghiêm
Lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền biên giới được tổ chức trang nghiêm

Đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm cho các chiến sỹ trẻ; động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cờ Tổ quốc hiện diện tại cột mốc chủ quyền biên giới.

Cũng trong sáng 10/2, các đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng tổ chức chào cờ đầu năm Giáp Thìn 2024.

 
 
Các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An tổ chức chào cờ đầu năm Giáp Thìn 2024.
Tại Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lễ chào cờ đầu năm mới còn có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương

 

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện