Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Sôi nổi "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

12:11, 15/02/2024
Tết trồng cây trở thành một phong trào rộng rãi, được các đơn vị, địa phương trong tỉnh hưởng ứng sôi nổi, tạo nên một nét Xuân độc đáo, truyền thống tốt đẹp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, phong trào Tết trồng cây đã lan toả và tạo được hiệu ứng rộng rãi trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

* Sáng 15/2, Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Trước khi diễn ra lễ trồng cây, đoàn lãnh đạo Công an tỉnh do Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
Trước khi diễn ra lễ trồng cây, đoàn lãnh đạo Công an tỉnh do Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện nam Đàn cùng đại diện các tổ chức quần chúng và 200 cán bộ, chiến sĩ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi phát động Tết trồng cây
Toàn cảnh buổi phát động Tết trồng cây

​​​​​Thông qua hoạt động hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham gia trồng cây tại Khu Di tích Kim Liên
Tổ chức gắn biển lưu niệm vườn cây trồng Xuân Giáp Thìn 2024

Ngay sau lễ phát động, Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng hơn 2.500 cây Mai Cần, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - sạch - đẹp” tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến - Xuân về. 

Cao Loan - Văn Hậu

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn. 

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Hoan phát biểu phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Hoan phát biểu phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Ban Thường vụ Đảng ủy khối kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tích cực hưởng ứng tham gia, phấn đấu “Mỗi Đảng viên, người lao động trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh”. 

Trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Thuỷ lợi Nam Nghệ An.
Trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Thuỷ lợi Nam Nghệ An.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia trồng 30 cây bằng lăng phía dưới chân khu vực cống Bara Nam Đàn 2.  

 
Các đại biểu cùng cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trồng cây sau lễ phát động

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Thuỷ lợi Nam Nghệ An.

An Duyên - Quốc Toàn

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.  Đây là hoạt động thường niên được Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện nghiêm túc. 

Với tinh thần “Trồng cây nào sống tốt cây đó”, thời gian qua các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đã chuẩn bị tốt giống cây trồng, quỹ đất để tổ chức trồng cây đầu xuân chu đáo, chất lượng.

Ngay sau Lễ phát động, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã trồng gần 125.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ các loại, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Trần Dũng 

* Huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn. Theo kế hoạch, năm 2024 này, Nam Đàn phấn đấu trồng mới 150ha rừng tập trung, 350.000 cây phân tán; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp, từng bước xây dựng vườn rừng sinh thái, tiến tới khép kín phủ xanh đất trống, đồi trọc; Tập trung thực hiện trồng cây trong các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và dọc các trục đường giao thông. 

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động

Bên cạnh đó, các đơn vị có rừng cần quản lý chặt chẽ diện tích rừng được giao, không để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép, thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy để Nam Đàn thực sự có độ che phủ rừng tốt.

Lãnh đạo huyện cùng các ban, phòng cấp huyện tham gia trồng cây sau lễ phát động
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Thuý Tình

* Trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Con Cuông gắn với thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 chung tay xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường”.

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động

Tết trồng cây năm nay được tổ chức trên tuyến đường thị trấn Con Cuông đi thác Kèm. Đây là tuyến đường mới được huyện Con Cuông đầu tư xây dựng nhằm khai thác phát triển khu du lịch.

Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động.
Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động.

13 xã thị trấn trên toàn huyện hưởng ứng trồng hơn 74.000 cây xanh hướng tới phát triển không gian xanh, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc để từng bước xây dựng huyện Con Cuông sớm trở thành đô thị loại 4 theo hướng sinh thái du lịch.

Các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động.
Các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Tường Vi

* Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, vụ xuân năm nay, huyện Yên Thành phấn đấu trồng 1.400 ha rừng, 500.000 cây bóng mát.  

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng bà con nhân dân đã tổ chức trồng gần 200 cây Sao đen và Bằng lăng tại các tuyến đường nội thị tại thị trấn Yên Thành.

Lãnh đạo huyện và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng bà con nhân dân tham gia trồng cây sau lễ phát động.
 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức phát động Tết trồng cây tại địa điểm Trường Mầm non Quỳnh Vinh B, xã Quỳnh Vịnh.

Đồng chí Chu Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa phát động Tết trồng cây.
Đồng chí Chu Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa phát động Tết trồng cây.

Lãnh đạo thị xã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành trồng 230.000 cây phân tán với tỷ lệ sống của cây đạt 100%. Trong đó trồng trong đợt phát động Tết trồng cây là 8.500 cây; Tiếp tục bảo vệ hơn 6.810ha rừng.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tham gia trồng cây.
66 cây Dáng Hương được trồng hai bên tuyến đường D3, thuộc địa phận phường Hòa Hiếu dịp này.

Thu Trang - Quang Huy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện