Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 17/3: sương mù, mưa phùn và nồm ẩm tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

08:18, 17/03/2024
Dự báo thời tiết ngày 17/3, hiện tượng sương mù, mưa phùn và nồm ẩm tiếp diễn ở Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và vùng biển ven bờ của vịnh Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. 

Các chuyên gia khí tượng nhận định, hiện tượng sương mù, mưa phùn và nồm ẩm ở Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng 18/3 và chấm dứt vào ngày 19, khi không khí lạnh tràn về.

Ảnh minh hoạ - nguồn: internet
Ảnh minh hoạ - nguồn: internet

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C; riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện