Đời sống - Xã hội

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật bế mạc hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

07:02, 24/04/2024
Tối 23/4, tại Quảng trường “Hậu phương hướng về tiền tuyến” ở thị trấn Tân Kỳ, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

 

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao... cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo và đông đảo nhân dân huyện Tân Kỳ. 

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nêu rõ: Năm nay, Nghệ An vinh dự được phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại huyện Tân Kỳ với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số.

 

 Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ bế mạc.

Tỉnh Nghệ An vinh dự và trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá của 6 dân tộc anh em, gồm: Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú và Ơ Đu. Giá trị văn hóa dân tộc đã được hội tụ và kết tinh trong tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc, dân ca, dân nhạc, dân vũ, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, các môn thể thao, trò chơi dân gian…

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để các tầng lớp nhân dân nhìn lại, ý thức sâu sắc hơn việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần; trở thành cầu nối đoàn kết, xây dựng bản làng, quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. 

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số. 

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 diễn ra sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa trên mảnh đất Tân Kỳ, nơi có Di tích Quốc gia đặc biệt Cột mốc Km số 0 – điểm khởi đầu con đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

 Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc, gồm 6 môn: Đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, tung còn, bắn nỏ và bóng chuyền, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 11 huyện, thị xã miền núi.

 
Các tiết mục tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc miền Tây xứ Nghệ do các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh và huyện Tân Kỳ biểu diễn.

Các tiết mục tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật là dịp để giới thiệu, tôn vinh bản sắc văn hoá, lòng tự hào dân tộc; giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; nâng cao trách nhiệm, tạo thêm nguồn lực để phát huy cao hơn nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An, góp phần làm cho văn hóa thực sự “soi đường cho quốc dân đi”.

Theo BNA

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện