Tắm kênh, nhảy cầu, chui cống: Những trò chơi nguy hiểm giữa dòng nước sâu
Khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày, khi cái nắng dịu xuống, tại các xã Yên Thành, Quan Thành nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em, lại đổ ra các tuyến kênh đào Ba ra Đô Lương để tắm mát.
Tại đây, phần lớn các em không được trang bị áo phao hay bất kỳ thiết bị an toàn nào, trong khi dòng kênh này có độ sâu lớn, nước chảy mạnh và từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn đuối nước qua các năm.
Tại đoạn kênh N8 (rộng khoảng 10m, sâu 2,5-3m), hàng chục trẻ em vẫn vô tư bơi lội. Không chỉ thiếu thiết bị bảo hộ, nhiều em còn nô đùa, thi bơi, thậm chí kéo nhau ra giữa dòng nước. Đáng chú ý, một số phụ huynh thay vì đưa con đến các bể bơi an toàn để học kỹ năng, lại buộc dây thừng vào người trẻ rồi thả xuống kênh để “tập bơi”, tiềm ẩn rủi ro lớn.
![]() |
| Trẻ em nhảy cầu tắm ở kênh đào Ba ra Đô Lương đoạn qua xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường |
Anh Lê Minh, trú tại xã Quan Thành cho biết, vào mỗi buổi chiều, anh thường đưa con ra kênh nhánh phía dưới sông Đào để tập bơi và tắm mát. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận luôn phải giám sát chặt chẽ vì dòng nước tại đây khá sâu và chảy xiết. “Chỉ cần lơ là một chút là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn”, anh nói.
Không chỉ dừng lại ở việc tắm kênh, nhiều trẻ em còn có những trò chơi mạo hiểm. Tại khu vực cầu Tăng Thành (xã Quan Thành), hàng chục em nhỏ đứng trên thành cầu cao khoảng 4-5m, không mặc áo phao, thi nhau nhảy xuống dòng nước bên dưới. Một số em còn bám vào dây xích phao giữa dòng để đùa giỡn, bất chấp nguy cơ có thể trượt tay hoặc bị cuốn trôi.
![]() |
| Nhiều trẻ em tắm trên tuyến kênh N8 ở xã Yên Thành. Ảnh: Văn Trường |
Nguy hiểm hơn nữa, tại cống Phúc Tăng (xóm Phúc Trung, xã Yên Thành), nơi có hệ thống cống ngầm bằng thép dài gần 4m, rất đông trẻ em tụ tập vào mỗi buổi chiều. Nhiều em trèo lên miệng cống cao khoảng 5m rồi nhảy xuống nước. Thậm chí, có em còn liều mình chui qua hệ thống cống ngầm - nơi dòng nước xoáy mạnh, thường bị rác thải gây tắc nghẽn.
Một học sinh lớp 7 trú tại xã Quan Thành cho biết: “Ban đầu cháu cũng sợ, nhưng giờ quen rồi. Chúng cháu nhảy và chui qua cống để tìm cảm giác mạnh”. Những lời nói hồn nhiên ấy lại ẩn chứa nguy cơ lớn, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
![]() |
| Trẻ em đu mình trên dây xích phao ở kênh đào. Ảnh: Văn Trường |
Theo UBND xã Yên Thành, địa phương có nhiều tuyến kênh mương, trong đó, đoạn kênh đào Ba ra Đô Lương dài hơn 2 km đi qua, khu vực này thường thu hút đông trẻ em đến tắm vào mùa nắng nóng.
Chính quyền đã lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình trong việc quản lý con em.
Tại khu vực đập Phà Lài, trên sông Giăng, ở xã Môn Sơn - công trình đưa vào sử dụng từ năm 2002, những ngày nắng nóng gần đây cũng trở thành điểm tắm tự phát. Nhiều em học sinh leo lên thành đập cao 6-7m rồi nhảy xuống dòng nước chảy xiết mà không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào.
![]() |
| Khu vực đập Phà Lài trên sông Giăng ở xã Môn Sơn những ngày nắng nóng gần đây trở thành điểm tắm tự phát. Ảnh: Văn Trường |
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, địa phương đã thường xuyên phát thông tin cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh, ban hành văn bản nhắc nhở, song lượng người đến tắm vẫn tăng cao vào mùa nắng nóng.
![]() |
| Trẻ em nhảy từ độ cao 5 mét ở cống Phúc Tăng ở xóm Phúc Trung, xã Yên Thành xuyên qua cống ngầm. Ảnh: Văn Trường |
Ngoài ra, tại một số đoạn sông Lam chảy qua địa bàn xã Anh Sơn, xã Con Cuông…, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em, vẫn tụ tập bơi lội tại các khu vực nước cạn. Tuy nhiên, địa hình lòng sông phức tạp, dòng chảy thay đổi thất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Không thể chỉ trông chờ vào cảnh báo
Trước thực trạng trên, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đuối nước là rất cần thiết. Các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, không để trẻ tự ý đến các khu vực sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn. Đồng thời, cần trang bị kỹ năng bơi lội an toàn và xử lý tình huống nguy hiểm cho trẻ em.
![]() |
| Một trẻ nhỏ nhảy trực tiếp vào cống ngầm Phúc Tăng. Ảnh: Văn Trường |
Nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng sống với việc lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước vào chương trình giảng dạy để nâng cao ý thức cho học sinh.
Về phía chính quyền địa phương, cần tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư và trường học; đồng thời, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.
![]() |
| Trẻ em nhảy từ độ cao gần 7 mét xuống đập Phà Lai ở xã Môn Sơn. Ảnh: Văn Trường |
Đuối nước là tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và tăng cường giám sát sẽ góp phần hạn chế những sự việc đau lòng xảy ra trong mùa Hè.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin