Từ thiện

Một gia đình ở Nghi Lộc ủng hộ hơn 10 tấn gạo và 230 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

18:53, 03/07/2021
Một gia đình tại huyện Nghi Lộc đã có hành động hết sức có ý nghĩa, ủng hộ 10,8 tấn gạo cùng 230 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19.

Chiều 3/7, ông Hồ Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc cho biết, hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19,” một gia đình tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc đã ủng hộ 10,8 tấn gạo và 230 triệu đồng.

Gia đình ông Nguyễn Cảnh Hoàn trực tiếp đến ủng hộ 10,8 tấn gạo vào sang 3/7.
Gia đình ông Nguyễn Cảnh Hoàn trao ủng hộ cho UBMTTQ huyện.

Theo đó, sáng 3/7, gia đình ông Nguyễn Cảnh Hoàn và bà Trần Thị Đức ở xóm Yên Phúc, xã Nghi Diên đã trực tiếp đến Uỷ ban MTTQ xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc trao ủng hộ 10,8 tấn gạo để hỗ trợ cho 1.080 hộ gia đình khó khăn thuộc 4 xóm: Yên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng, Quang Trung, xã Nghi Diên đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Bình quân mỗi hộ được nhận 10kg gạo.

Ngoài gạo, đại gia đình ông Hoàn, bà Đức còn ủng hộ 30 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn xã.

Trước đó, con trai ông Nguyễn Cảnh Hoàn là anh Nguyễn Cảnh Thiện cũng đã trực tiếp đến Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc trao số tiền ủng hộ 200 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc, đến nay, tổng số tiền và vật chất quy ra tiền hưởng ứng phong trào phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Nghi Lộc được Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận là trên 4 tỷ đồng./.

An Bình

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện