Giáo dục

Hưng Nguyên: Học sinh tìm hiểu về lịch sử qua Hội thi Giới thiệu di sản văn hoá

13:53, 23/04/2022
Sáng 23/4, Hưng Nguyên phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức chung kết Hội thi “Giới thiệu di sản văn hoá huyện Hưng Nguyên”.
Các đại biểu dự vòng chung kết.
Các đại biểu dự vòng chung kết.

Sau khi tổ chức hai vòng thi cấp cụm, Ban tổ chức đã chọn 8 thí sinh tiêu biểu vào chung kết.

a
BTC trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Bằng tình yêu quê hương cũng như hiểu biết về các di sản văn hoá, các thí sinh đã thuyết trình các di sản văn hóa trên địa bàn huyện như Đài liệt sỹ Thái Lão, Lễ hội đền Thanh Liệt, Đền ông Hoàng Mười, Đền Nghĩa Sơn, Làng nghề truyền thống làm bánh cà Hưng Tân, Chùa chợ Hến, Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong và Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

Phần dự thi của thí sinh trường THCS Nguyễn Biểu
Phần dự thi của thí sinh Trường THCS Nguyễn Biểu
Các cổ động viên tham dự Hội thi.
Các cổ động viên tham dự Hội thi.

Kết thúc Hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Quỳnh Hoa - Trường THCS Nguyễn Biểu; đồng giải Nhì thuộc về thí sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, trường THCS Hưng Thịnh và trường THCS Hưng Tây, giải Ba thuộc về trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và trường THCS Hưng Yên. Giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh của Trường THCS Phúc Lợi và Trường THCS Long Xá.

BTC trao giải Nhất cho trường THCS Nguyễn Biểu
BTC trao giải Nhất cho trường THCS Nguyễn Biểu

Thông qua Hội thi Giới thiệu di sản văn hóa trên địa bàn huyện nhằm khuyến khích các em học sinh, nghiên cứu, tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa của di sản văn hóa gắn liền việc học tập trong nhà trường, qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa trên quê hương Hưng Nguyên.

BTC trao giải Nhì cho các thí sinh
BTC trao giải Ba cho các thí sinh
BTC trao giải Khuyến khích cho các thí sinh

 

Kiều Hoa - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện