Giáo dục

Trường Quân sự Quân khu 4: Mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

14:51, 18/11/2022
Sáng 18/11/2022, trường Quân sự Quân khu tổ chức Mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham dự buổi lễ.
Văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Với hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trường Quân sự Quân khu 4 trải qua 08 lần đổi tên và 17 lần thay đổi vị trí đứng chân, nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục - đào tạo của Nhà trường luôn bám sát đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và thực tiễn chiến đấu đặt ra. Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc, hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, kịp thời bổ sung cho các chiến trường từ Bắc vào Nam và nước Bạn Lào. Nhiều đồng chí học tập, công tác tại Nhà trường trở thành những tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhiều đồng chí là người chỉ huy, lãnh đạo dũng cảm, mưu trí, lập những chiến công xuất sắc, được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân… 

Toàn cảnh lễ mít tinh.

Với những chiến công và thành tích đã đạt được, Nhà trường Quân sự Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Quân công hạng ba; 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương Chiến công hạng Nhì, cùng nhiều cờ thưởng, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đặc biệt, năm 2011 Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”.

Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường đọc diễn văn mít tinh.

Từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng rất nặng nề, đặt ra những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ. Song với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường càng được thể hiện và lan tỏa; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đạt trình độ đại học 83,8 %; sau đại học  11,1% (riêng đội ngũ giáo viên đạt trình độ đại học 74%; sau đại học 20,2%). Toàn trường có 125 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ; triển khai 09 đề tài cấp Quân khu và Nhà trường; 3 năm liên tục, từ năm 2020 đến năm 2022 được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả mà cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Trường Quân sự đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Quân sự Quân khu cần quán triệt tinh thần đổi mới tư duy với cách nghĩ, cách làm hiệu quả, phát huy trí tuệ dân chủ, sáng tạo, có biện pháp cụ thể, khả năng áp dụng công nghệ chuyển đổi số một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nòng chốt. Tiếp tục củng cố trường lớp, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, nhà trường thông minh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nề nếp; xây dựng môi trường giáo dục  thật tốt theo phương châm “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”. Từng cán bộ giáo viên phải gương mẫu, tư dưỡng rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn trở thành tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, trở thành những cán bộ quân đội ưu tú, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện