Giáo dục

Quỳ Hợp: Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý cho học sinh THPT

15:44, 05/12/2022
Sáng 5/12, gần 1.000 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 được tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý; bạo lực học đường.
a
Cán bộ Công an phổ biến kiến thức cơ bản về ma tuý và phòng, chống tội phạm ma tuý; những nội dung đến vấn đề phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Buổi tuyên truyền do Hội Phụ nữ huyện Quỳ Hợp phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phổ biến những kiến thức cơ bản về ma tuý và phòng, chống tội phạm ma tuý; những nội dung đến vấn đề phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Qua đó, gần 1.000 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 và thầy cô cùng nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, ngừa với tội phạm về ma tuý, mua bán người, tội phạm xâm phạm hại phụ nữ, trẻ em và các hành vi bạo lực học đường được kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm.

Hồ Ngọc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện