Góc ảnh

Nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh vùng biên

11:13, 25/02/2022
Trạm quân dân y bản Huồi Bắc, thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đóng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, từ lâu đã trở thành một “địa chỉ tin cậy” chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, cán bộ quân y ở Trạm còn trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp hiện nay..
Trạm quân dân y Huồi Bắc đóng cách trung tâm xã Bắc Lý hơn 10km đường rừng.
Đây là địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân biên giới.
Trạm là nơi khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.
 
Trong những ngày giá rét, người dân mắc các bệnh về đường hô hấp thông thường khi đến trạm đều được khám, cấp thuốc miễn phí.
Thiếu tá QNCN Hồ Đình Giáp, phụ trách trạm quân dân y Huồi Bắc xã Bắc Lý kiểm tra, phân loại các loại thuốc để cấp phát cho người dân.
Quân y Trạm xá Huồi Bắc trực tiếp đến nhà khám bệnh cho những người già, bệnh nhân nặng.
Cán bộ quân y trạm và đồn Biên phòng Mỹ Lý đến từng hộ dân tuyên truyền về phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ.

 

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện