Đại hội Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028

18:32, 27/03/2023
Chiều 27/3, Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Về phía Đài PT-TH Nghệ An có đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, đoàn viên công đoàn.

 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Ban chấp hành Đảng ủy Đài tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An hiện có 180 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 7 tổ.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của công đoàn cơ quan đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn, định hướng của Công đoàn viên chức và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong đó nổi bật là các hoạt động thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động, hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội. 

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Hàng năm, Công đoàn Đài tổ chức đăng ký và phát động phong trào thi đua sản xuất tác phẩm chất lượng cao tham gia Liên hoan PT-TH toàn tỉnh; Liên hoan Phát thanh toàn quốc và giải Báo chí Nghệ An; Giải báo chí Quốc gia; giải báo chí toàn quốc, toàn tỉnh về xây dựng Đảng “Búa liềm Vàng”, “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, có hơn 50 tác phẩm đạt giải cao. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, có tới 129 đề tài được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và cấp cơ sở, làm lợi cho cơ quan hàng trăm triệu đồng.   

 
Đoàn viên phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn Đài PTTH Nghệ An tiếp tục đổi mới  hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu 100% phóng viên, biên tập viên, quay phim… có tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An, đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc và Giải báo chí các cấp.… Mỗi năm ít nhất có 25 sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận ở cấp cơ sở.                                 

Các đồng chí chủ trì Đại hội.
Các đồng chí chủ trì Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã biểu dương, ghi nhận tổ chức công đoàn,cán bộ viên chức, người lao động của Đài đã góp công sức, trí tuệ để tập thể NTV được nhiều kết quả thời gian qua.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cùng với chính quyền, nhân dân cả nước và tỉnh Nghệ An, NTV đã vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát. Mỗi cán bộ viên chức, người lao động đã tận tụy, tâm huyết với nghề để vượt qua khó khăn chưa từng có tiền lệ. Mỗi đoàn viên công đoàn đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, góp phần làm phong phú hơn nội dung các chương trình theo hướng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nghe xem của công chúng khán thính giả trên các kênh sóng Truyền hình, Phát thanh và hạ tầng số. Bên cạnh đó, nhiều phong trào nhân văn, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách,…

Đồng chí Trần Minh Ngọc mong thời gian tới, cán bộ viên chức, người lao động “nghĩ mới làm thật”, thay đổi thói quen để tránh rơi vào lối mòn; phát động các phong trào thi đua sáng tạo để có thêm những phần việc được ghi nhận. Công đoàn phải là hạt nhân cùng với Đảng uỷ, Đoàn thanh niên xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia tinh thần trách nhiệm trong toàn cơ quan để hoàn thành những công việc được giao. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cũng cần quan tâm đến việc chuyển đổi số trong toàn cơ quan. Việc chuyển đổi số phải bắt đầu từ trong tư duy để ứng dụng vào công việc; Xây dựng môi trường làm việc văn hoá, tạo không gian làm việc cởi mở, chân thành; Giúp Đảng uỷ kiểm tra giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh các đoàn viên thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan.

a
Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm kỳ tới, Công đoàn Đài cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phóng viên, quay phim, BTV phát huy sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ; Đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa cơ sở, xây dựng kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tạo sức hấp dẫn cho các hoạt động; Phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu 5 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu dự bị tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An đã phát động các đoàn viên từ năm 2023 đến 2025, mỗi năm một đoàn viên đóng góp 2 ngày lương để hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 không tái cử.
Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 không tái cử.

 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện