Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”

12:14, 11/11/2023

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Kinh tế, sáng 11/11, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khao học quốc tế "Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các đại biểu đến từ các tổ chức quản lý nhà nước, các trường Đại học/viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PGS.TS Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc.
PGS.TS Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc.

Sau đại dịch Covid-19, thế giới đối mặt với nhiều thách thức lớn liên quan đến khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các vấn đề ảnh hưởng đến con người. Các thách thức này đòi hỏi các Quốc gia cần hướng tới phát triển bền vững gắn với đổi mới và sáng tạo trong bối cảnh mới, nhất là cần có sự thay đổi tích cực và thích nghi để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là trong thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Tặng hoa các nhà khoa học tham gia hội thảo.
Tặng hoa các nhà khoa học tham gia hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu kết nối, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như phát triển năng lực nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế. 

Ông Lin Yi Min, Phó trưởng Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO) trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo.
Ông Lin Yi Min, Phó trưởng Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO) trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo.
GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch HĐ chức danh GS, PGS ngành Kinh tế, Thành viên tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng chính phủ, đồng giám đốc CFVG trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo.
TS. Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất khẩu Đồng Giao trình bày giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.
Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu dự hội thảo.
Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các học giả đã  trình bày các bài viết tập trung vào các nội dung như: Công nghệ tài chính thương mại điện tử; Quản lý khởi nghiệp và đổi mới; Công nghệ trong quản lý thay đổi trong tổ chức; công cụ số trong kinh doanh; Các mô hình tăng trưởng kinh tế; Hội nhập kinh tế Quốc tế và chuyển đổi số; Nền kinh tế tuần hoàn; K&inh tế năng lượng, kinh tế môi trường, biến đổi khí hậu....

Ông Trịnh Đinh Tuấn Anh đại diện nhóm tác giả Trường Đại học Vinh trình bày đề tài nghiên cứu
Toàn cảnh hội thảo

Các bài nghiên cứu trình bày tại Hội thảo sẽ được xét duyệt công bố trên tạp chí khoa học uy tín của các Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh; Đại học Vinh; Học viện Tài chính...

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện