Khoa học công nghệ

Indonesia sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

08:05, 10/03/2026
Trước lo ngại ngày càng lớn về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, Indonesia đang lên kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng này, động thái chưa từng có tại Đông Nam Á.

Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid, cho biết đã ký một quy định của chính phủ, theo đó trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không còn được phép sở hữu tài khoản trên các nền tảng kỹ thuật số được đánh giá là có mức độ rủi ro cao.

Danh sách các nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox và Bigo Live - một nền tảng phát trực tiếp khá phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với dân số khoảng 285 triệu người, Indonesia hiện là quốc gia đông dân thứ tư thế giới và cũng là một trong những thị trường mạng xã hội lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Do đó, chính sách mới được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực quản lý môi trường trực tuyến đối với trẻ vị thành niên.

Theo kế hoạch, quy định này sẽ được triển khai từng bước từ ngày 28/3, cho đến khi tất cả các nền tảng kỹ thuật số hoàn tất các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của chính phủ.

Lo ngại về nội dung độc hại và nguy cơ nghiện mạng xã hội

Giải thích về quyết định này, bà Hafid cho biết, trẻ em hiện đang đối mặt với nhiều nguy cơ trên môi trường mạng, từ nội dung không phù hợp cho đến các hành vi lạm dụng trực tuyến.

“Vấn đề cốt lõi rất rõ ràng. Con cái chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, từ việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, bắt nạt trên mạng, lừa đảo trực tuyến, và quan trọng nhất là tình trạng nghiện mạng xã hội”, bà Hafid nói với báo giới.

Theo Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, chính phủ muốn hỗ trợ các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ con cái trước những tác động tiêu cực từ các thuật toán nội dung của các nền tảng mạng xã hội.

“Chính phủ có mặt ở đây để các bậc phụ huynh không còn phải đơn độc đối mặt với những gã khổng lồ thuật toán”, bà Hafid nhấn mạnh.

Bà cũng cho biết quyết định này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm giải quyết những thách thức của “khủng hoảng kỹ thuật số”, đồng thời giúp xã hội giành lại quyền kiểm soát đối với tương lai của trẻ em.

Theo bà Hafid, việc thực thi quy định mới có thể khiến một số gia đình gặp khó khăn trong giai đoạn đầu.

“Chúng tôi hiểu rằng biện pháp này có thể gây ra một số bất tiện. Trẻ em có thể phàn nàn và cha mẹ có thể bối rối khi phải giải thích cho con mình”, bà nói.

Tuy vậy, chính phủ Indonesia cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho trẻ em.

Một bộ phận phụ huynh ủng hộ chính sách mới

Tại thủ đô Jakarta, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em hiện có thể dễ dàng truy cập mạng xã hội thông qua điện thoại thông minh mà không có sự giám sát chặt chẽ.

Marianah, 43 tuổi, một cư dân Jakarta, cho rằng việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội quá sớm có thể gây ra nhiều hệ lụy.

“Tôi nghĩ điều này rất đáng lo ngại đối với trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chúng có quá nhiều tự do tiếp cận hình ảnh, video và mọi loại nội dung. Một số nội dung mang tính giáo dục, nhưng nhiều nội dung khác lại dễ gây hiểu lầm. Vì vậy mạng xã hội cần được sàng lọc lại”, bà nói.

Một số phụ huynh khác thậm chí đề xuất chính phủ nên mở rộng các biện pháp kiểm soát sang những nội dung độc hại khác trên Internet.

Trẻ em hiện đang đối mặt với nhiều nguy cơ trên môi trường mạng, từ nội dung không phù hợp cho đến các hành vi lạm dụng trực tuyến. Ảnh: Internet
Trẻ em hiện đang đối mặt với nhiều nguy cơ trên môi trường mạng, từ nội dung không phù hợp cho đến các hành vi lạm dụng trực tuyến. Ảnh: Internet

Harianto, 49 tuổi, cũng sống tại Jakarta, cho rằng các trang web cờ bạc trực tuyến và khiêu dâm cũng cần được kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

“Là các bậc phụ huynh, chúng tôi hy vọng những trang web cờ bạc và khiêu dâm cũng sẽ bị loại bỏ. Điều này là vì lợi ích của trẻ em và sự phát triển lành mạnh của chúng”, ông nói.

Chính phủ siết quản lý các nền tảng công nghệ lớn

Trong một động thái liên quan, đầu tuần này, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia đã tiến hành kiểm tra đột xuất văn phòng Jakarta của Meta Platforms.

Cuộc kiểm tra được thực hiện do lo ngại về cách công ty xử lý nội dung độc hại trên các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp.

Trong thông cáo chính thức, bộ này cho biết Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Meta về việc không tuân thủ đầy đủ các quy định quốc gia liên quan đến quản lý nội dung.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Meta và TikTok đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận từ phía truyền thông.

Xu hướng siết mạng xã hội đối với trẻ em đang lan rộng

Nếu chính sách này được thực thi đầy đủ, Indonesia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng các hạn chế mạnh mẽ đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự trước lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm lý và sự phát triển của trẻ vị thành niên.

Tại Úc, các biện pháp hạn chế truy cập mạng xã hội đối với thanh thiếu niên bắt đầu được triển khai từ tháng 12/2025. Theo số liệu từ chính phủ nước này, các nền tảng mạng xã hội đã thu hồi quyền truy cập đối với khoảng 4,7 triệu tài khoản được xác định thuộc về trẻ em.

Ngoài ra, Tây Ban Nha, Pháp và Anh cũng đang xem xét hoặc triển khai các quy định mới nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng nhiều cảnh báo về những rủi ro từ nội dung trực tuyến không được kiểm soát.

Theo Báo Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện