Kinh tế

Gần 100 ha ngô của huyện Hưng Nguyên bị đổ, gãy ngang sau trận mưa lớn

16:17, 22/03/2021
Chiều 21/3, mưa to kết hợp với gió lớn đã làm gần 100 ha ngô của huyện Hưng Nguyên bị đổ gãy. 

Theo thống kê của phòng NN & PTNN huyện Hưng Nguyên, tính đến 11h.30 ngày 22/3 toàn huyện có 42,5 ha ngô đang thời kỳ trổ cờ và chuẩn bị trổ cờ tạo bắp bị đổ, gãy ngang. Trong đó xã bị thiệt hại nhiều gồm Long Xá hơn 50 ha, Châu Nhân 40 ha…

Mưa kèm theo gió to đã làm nhiều diện tích ngô của Hưng Nguyên bị đổ gãy.

Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng Phòng NN và PTNN huyện Hưng Nguyên cho biết: “Số diện tích ngô này hầu hết bị gãy ngang. Trước mắt, huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con phân loại cây trồng bị đổ ngã để triển khai các biện pháp khắc phục. Theo đó, số diện tích có thể phục hồi cần chống đỡ kết hợp vun gốc, chăm sóc. Với những diện tích gẫy ngang thì cần thu hoạch sớm để làm thức ăn cho trâu bò; đồng thời huyện cũng liên hệ với Công ty sữa TH mua giúp bà con để làm thức ăn cho bò sữa. Hiện nay, các xã của huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục tổng hợp số liệu và khắc phục thiệt hại.

Kiều Hoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện