Kinh tế

Phát triển ngành Xây dựng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh

20:50, 19/01/2022
Chiều 19/1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng Nghệ An năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng đạt 7,39%; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị ước đạt 96%, tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 32%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022, trong đó xác định: Phát triển ngành Xây dựng phù hợp với mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Đổi mới trong tư duy về công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Xây dựng thành phố Vinh thành đô thị thông minh.

a
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; 2 tập thể lao động xuất sắc và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể.

 

Bùi Thọ - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện