Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung bộ mở rộng

18:50, 01/07/2022
Chiều 1/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội cùng phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”. 
Các đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm.

Diễn đàn có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các vụ, đơn vị trực thuộc.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự diễn đàn.
Các đại biểu dự diễn đàn.

Diễn đàn nằm trong chuỗi liên kết vùng do UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, nhằm kết nối du lịch giữa vùng du lịch Bắc Trung bộ với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương; Đồng thời, tạo cơ sở tiền đề cho việc hình thành, khai thác các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng, góp phần kích cầu, phục hồi thị trường du lịch sau gần 2 năm bị đứt gãy do những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19; từng bước khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đồng chí Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn.
Đồng chí Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Việc tổ chức diễn đàn quan trọng, ý nghĩa này là để minh chứng cho sự khát khao tìm kiếm những hướng đi mới, mang đến những giá trị hết sức thiết thực cho các tỉnh, thành phố nói chung và cho tỉnh Nghệ An nói riêng; mở ra nhiều cơ hội để nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù có lợi thế cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch, cùng tiến tới những mối liên kết bền chặt, hiệu quả phát triển du lịch trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng diễn đàn.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng diễn đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng kỳ vọng với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến” sẽ có nhiều ký kết hợp tác mới, đánh dấu một bước phát triển trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt là sự liên kết có hiệu quả thiết thực từ các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung bộ mở rộng cùng các đơn vị, đối tác.

Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tổng Công ty du lịch Sài Gòn trao đổi tại diễn đàn.
Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tổng Công ty du lịch Sài Gòn cho rằng, các địa phương cần đẩy mạnh liên kết các tỉnh trong vùng để tạo thành các cụm sản phẩm mạnh để tạo thành điểm đến liên vùng, các sản phẩm chuyên đề; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh chính sách về xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy công tác quy hoạch, thị trường, các chương trình hợp tác phát triển, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch một cách thống nhất.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch bền vững và kích cầu du lịch nội địa giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung bộ; Đồng thời, thảo luận và ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023.

Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023.
Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023.
Các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.
Các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.
Các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.
Các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.
Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã trao tặng bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh.
Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chương trình Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch “Business Matching” được tổ chức để các doanh nghiệp cung ứng du lịch tại các tỉnh vùng Bắc Trung bộ với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại hai đầu đất nước gặp gỡ, trao đổi, giao lưu trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, mua bán, ký kết hợp đồng.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch.
Lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch.

 

Xuân Hướng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện