Kinh tế

Nông dân Nghĩa Đàn làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả

11:28, 20/10/2023
Với quyết tâm, dám nghĩ, dám làm cộng với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, ông Nguyễn Văn Thuỷ, sinh năm 1972, nông dân xóm Bình Long, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đã từng bước vươn lên làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả. Gia đình ông Thuỷ là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở địa phương.

Năm 1996, sau khi lập gia đình, sinh con nhỏ, đời sống kinh tế của gia đình ông Thủy chủ yếu dựa vào làm ruộng nên đời sống càng gặp nhiều khó khăn. Do đó, vợ chồng ông luôn trăn trở làm thế nào để vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Được đi tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở nhiều nơi, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng cây ổi và cây mít nên vào năm 2017 gia đình ông đã xây dựng mô hình trồng cây ăn quả. Ông Thuỷ đã tâp trung cải tạo vườn tạp, tham gia các lớp tập huấn, lớp nghề do UBND, các đoàn thể địa phương phối hợp tổ chức, vay ngân hàng 200 triệu đồng để trồng 200 gốc mít, 300 gốc ổi trên diện tích 2 ha. 

Vườn cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Thủy.

Những năm đầu, do chưa có kinh nghiệm, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cây phát triển kém, sâu bệnh nhiều. Tuy nhiên, không nản chí trước khó khăn, gia đình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tham khảo học tập kỹ thuật chăm sóc cây từ những mô hình đã thành công ở trong, ngoài địa phương về áp dụng, cho nên mô hình cây ăn quả của gia đình phát triển tốt cho thu hoạch ổn định. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch hơn 8 tấn ổi, 14 tấn mít, trừ đi chi phí thu lãi về hơn 200 triệu đồng/năm, gia đình đã xây dựng được nhà của khang trang. 

Để xây dựng vườn chuẩn NTM, gia đình ôngThủy đầu tư  nuôi thêm 100 con gà dưới tán cây ăn quả nhằm đa dạng các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Thủy cho biết : "Tuy có lúc thất bại nhưng từ ngày chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Do chất lượng cây ăn quả đảm bảo nên thương lái đến tận vườn thu mua, không lo về đầu ra".

Năm 2022, gia đình ông đã đăng ký tham gia xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục đầu tư vườn theo quy hoạch, xây dựng đường nội vườn, lắp đặt thêm hệ thống tưới tiêu, hệ thống thoát nước thải, xây dựng lại hệ thống bờ rào, cải tạo vườn rau, nơi trồng hoa quy củ hơn. Toàn bộ vườn được lắp đặt hệ thống tưới hiện đại, đảm bảo cho sự phát triển của cây trồng. Và trong năm 2022, khu vườn của gia đình ông Thủy được UBND huyện Nghĩa Đàn công nhận đạt vườn chuẩn NTM. 

"Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Thủy đã tạo động lực cho nhiều nông dân trong xã phát triển kinh tế. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động hội viên tích cực mở rộng sản xuất khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương, nhất là trồng cây ăn quả nhằm nâng cao thu nhập cho hội viên. Qua đó góp phần xây dựng NTM nâng cao" - bà Hà Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng trao đổi.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện