Người dân chờ hỗ trợ
Sau bão số 10, gia đình chị Nguyễn Thị Chung ở xã An Châu chịu thiệt hại nặng nề khi toàn bộ trại gà đẻ của chị bị ngập sâu, hơn 1.000 con gà chết chỉ trong 1 đêm. Toàn bộ vốn tích cóp đều nằm trong chuồng trại. Dọn dẹp xong số gia cầm chết để đảm bảo vệ sinh môi trường, chị Chung vẫn thấp thỏm chờ thông tin từ chính quyền địa phương về tiến độ hỗ trợ.
“Thiệt hại quá lớn, tự xoay xở thì rất khó. Chúng tôi chỉ mong sớm có kinh phí khôi phục sản xuất. Chậm ngày nào, bà con càng thêm chật vật”, chị Chung lo lắng chia sẻ.
![]() |
| Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trong năm 2025. Ảnh: Xuân Hoàng |
Tâm trạng của chị Chung cũng là nỗi lo chung của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, Nghệ An liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lớn, đặc biệt là các cơn bão số 3, số 5 và số 10 với sức tàn phá mạnh, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi, gia súc, gia cầm chết hàng loạt, ao nuôi thủy sản bị xói lở, cuốn phăng toàn bộ công sức và vốn của người dân sau nhiều tháng đầu tư.
![]() |
| Hàng ngàn gia cầm tại xã An Châu bị chết sau bão số 10. Ảnh: Q.A |
Thời điểm cuối năm cũng là mùa cao điểm sản xuất, người dân cần khẩn trương tái tạo sinh kế, phục hồi đàn giống, xuống giống cho vụ mới. Thế nhưng, khi chưa có nguồn hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ rơi vào cảnh thiếu vốn, thiếu vật tư, không thể bắt tay vào sản xuất như kế hoạch. Chính vì vậy, bà con càng thêm thấp thỏm, mong quy trình thống kê, thẩm định và chi trả hỗ trợ được đẩy nhanh để không bỏ lỡ thời vụ và sớm ổn định cuộc sống.
|
Ngày 5/9/2025, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP, nhằm giúp người dân và các cơ sở sản xuất sớm khôi phục sinh kế. Cụ thể, cây lúa thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6-10 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% được hỗ trợ 3-5 triệu đồng/ha; các loại cây hàng năm và cây lâu năm được hỗ trợ từ 3-20 triệu đồng/ha tùy mức độ; lâm nghiệp hỗ trợ 4-15 triệu đồng/ha. Trong thủy sản, diện tích nuôi tôm, cá đặc sản được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi lồng bè được hỗ trợ 30 triệu đồng/100 m³; vật nuôi như trâu, bò, ngựa được hỗ trợ 3-7 triệu đồng/con… Đây được xem là nguồn hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp nông dân giảm bớt gánh nặng sau thiên tai và tạo điều kiện để các địa phương sớm phục hồi sản xuất. |
![]() |
| Nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa bão năm 2025. Ảnh: Q.A |
Tuy nhiên, mặc dù chính sách đã được ban hành nhưng tiến độ triển khai tại cơ sở vẫn còn chậm. Nhiều địa phương chưa hoàn tất báo cáo thiệt hại hoặc hồ sơ còn thiếu, chưa đúng mẫu biểu, khiến Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa có đủ căn cứ trình cấp trên phê duyệt tổng thể mà phải báo cáo theo từng đợt.
Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ nguồn lực mà còn khiến người dân những người chịu thiệt hại trực tiếp phải tiếp tục chờ đợi trong khó khăn.
Cần đẩy nhanh tiến độ
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình số 11052 ngày 24/11/2025 gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính, đề nghị phê duyệt và bố trí kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai (bão số 5 từ 25/8-26/8/2025), đợt 1 năm 2025.
![]() |
| Nhiều cây trồng bị nhấn chìm do mưa lũ. Ảnh: Xuân Hoàng |
Theo đó, có 17 xã, phường hoàn thiện hồ sơ đợt này bao gồm: Anh Sơn, Bạch Ngọc, Châu Tiến, Đô Lương, Đông Thành, Đức Châu, Giai Lạc, Hợp Minh, Quang Đồng, Quỳ Châu, Quỳnh Văn, Tam Quang, Tam Thái, Tiền Phong, Vân Du, Yên Thành và Lam Thành.
Các địa phương này đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa vào Tờ trình với tổng kinh phí đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 55,34 tỷ đồng, gồm: Lĩnh vực cây trồng 51,40 tỷ đồng, lâm nghiệp 1,77 tỷ đồng, thủy sản 1,75 tỷ đồng, chăn nuôi 0,42 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh dự kiến hỗ trợ 20% với khoảng 11,07 tỷ đồng, còn lại khoảng 44,27 tỷ đồng đề nghị ngân sách Trung ương bố trí.
Hiện nay, Sở đang hoàn tất việc cập nhật đợt 2 cho khoảng 30 xã, phường, trong đó có các địa phương như: Đô Lương, Quế Phong, Lam Thành, Tam Thái, Quỳnh Anh, Tam Quang, Yên Hòa, Châu Bình, Môn Sơn, Nậm Cắn, Thiên Nhẫn, Nhân Hòa… nhưng con số này mới chỉ là một phần so với phạm vi thiệt hại trên toàn tỉnh.
Nghệ An có tổng cộng 130 xã, phường và hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm nay, tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn chậm trễ trong việc thống kê và gửi báo cáo. Vì vậy, tiến độ cập nhật tổng thể của toàn tỉnh đến nay vẫn chưa hoàn thành.
![]() |
| Vùng rau Vinh Xuân, phường Vinh Hưng mất trắng sau mưa lụt. Ảnh: Q.A |
Thông tin từ Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học, công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do khối lượng công việc tại phường, xã tăng lên sau sắp xếp đơn vị hành chính; thiệt hại diễn ra diện rộng qua nhiều đợt bão số 3, số 5 và số 10 nên việc tổng hợp, rà soát, thẩm định mất nhiều thời gian. Một số xã miền núi còn hạn chế về nhân lực, cơ sở vật chất, trình độ xử lý hồ sơ nên chưa thể hoàn tất đúng hạn dù đã được hướng dẫn.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng cho biết, mẫu biểu, hồ sơ yêu cầu khá chặt chẽ, đòi hỏi thẩm định cụ thể theo từng loại thiệt hại, từ cây trồng, lâm nghiệp, chăn nuôi đến thủy sản. Việc xác minh cần cẩn trọng để đảm bảo chi trả đúng người, đúng mức nên không thể làm vội vàng.
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sở đã có các văn bản yêu cầu các xã, phường phải khẩn trương hoàn thiện thống kê thiệt hại, tuyệt đối không để người dân kéo dài tình trạng chờ đợi.
Cũng theo bà Nhung, nguồn hỗ trợ chỉ có thể được phân bổ khi hồ sơ từ cơ sở gửi lên đầy đủ, chính xác và đúng quy định; bất kỳ sự chậm trễ nào trong báo cáo đều làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh, kéo theo việc giải ngân bị chậm, gây khó khăn cho người dân trong việc tái sản xuất. "Chúng tôi đề nghị các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên xử lý ngay để sớm hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân." - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
![]() |
| Người dân tái sản xuất rau vụ Đông. Ảnh: Xuân Hoàng |
Trong bối cảnh thiệt hại trải rộng và nhu cầu khôi phục sản xuất đang trở nên cấp bách, việc đẩy nhanh tiến độ thống kê, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ là yêu cầu then chốt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Khi các địa phương vào cuộc quyết liệt, nguồn lực hỗ trợ sẽ được giải ngân kịp thời, giúp bà con tái sản xuất, khôi phục sinh kế và giảm thiểu những hệ lụy kéo dài sau thiên tai.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin