Thị trường quà tặng đa dạng
![]() |
| Thị trường quà tặng đa dạng, giá cả không tăng so với các năm trước. Ảnh: T.P |
Thị trường quà tặng Valentine năm nay ghi nhận sự phong phú về chủng loại, mẫu mã và phân khúc giá, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Hoa tươi, biểu tượng quen thuộc của ngày lễ tình yêu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo tại các cửa hàng. Các loại hoa hồng truyền thống và hoa nhập khẩu được bày bán với nhiều mức giá khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. Giá hoa hồng ngày lễ tăng so với ngày thường, dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/bông, tùy loại và kích cỡ. Bên cạnh hoa hồng nội địa, các dòng hoa như hồng Đà Lạt, hồng Ecuador cũng được nhiều cửa hàng nhập về, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu quà tặng sang trọng, chỉn chu.
Song hành cùng hoa tươi, chocolate tiếp tục là mặt hàng được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và ý nghĩa biểu trưng. Trên thị trường xuất hiện nhiều dòng chocolate được thiết kế riêng cho Valentine, in thơ, khắc châm ngôn tình yêu, với giá dao động từ 95.000 đến 300.000 đồng/hộp. Nhiều tiệm bánh ngọt còn sáng tạo thêm các sản phẩm chocolate tươi, tạo hình trái tim, ngôi sao hoặc khắc chữ theo yêu cầu. Các sản phẩm này có giá từ 7.000 – 10.000 đồng/viên, phù hợp với khách hàng trẻ tuổi hoặc những người muốn gửi gắm thông điệp yêu thương bằng những món quà nhỏ gọn, tinh tế.
![]() |
| Trên thị trường xuất hiện nhiều dòng chocolate được thiết kế riêng cho Valentine. Ảnh: T.P |
Chị Hà Phương, chủ một tiệm bánh ngọt trên phố Nguyễn Thái Học, cho biết các sản phẩm chocolate Valentine năm nay được đầu tư nhiều hơn về hình thức và cá nhân hóa. “Khách hàng thường thích những mẫu có thể khắc tên, lời chúc riêng. Vì là chocolate tươi nên tôi nhận đặt trước, làm cận ngày giao hàng để bảo đảm chất lượng”, chị Phương chia sẻ.
Ngoài hoa và chocolate, thị trường Valentine còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều mặt hàng quà tặng khác như gấu bông, gối ôm, áo đôi, mỹ phẩm, nước hoa, trang sức. Tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng chuyên doanh, các combo quà Valentine được thiết kế sẵn với nhiều mức giá, kèm theo các chương trình ưu đãi, quà tặng đi kèm. Những năm gần đây, xu hướng lựa chọn quà tặng thiết thực, có giá trị sử dụng lâu dài tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong các dịp lễ, trong đó có Valentine.
![]() |
| Tại các cửa hàng, thị trường quà tặng đa dạng, lên kệ sẵn sàng phục vụ mùa lễ Tình nhân song khách lại thưa thớt. Ảnh: T.P |
Thay vì những món quà mang tính hình thức, nhiều người ưu tiên các sản phẩm có thể sử dụng hằng ngày, gắn với nhu cầu chăm sóc bản thân và làm đẹp. Mỹ phẩm và trang sức vì thế trở thành hai nhóm mặt hàng được quan tâm nhiều hơn, vừa đáp ứng yếu tố thẩm mỹ, vừa thể hiện sự tinh tế, chu đáo của người tặng. Nắm bắt xu hướng này, nhiều cửa hàng đã thiết kế sẵn các bộ quà Valentine theo dạng combo, đa dạng mức giá, hình thức đóng gói sang trọng, kèm ưu đãi hoặc quà tặng đi kèm, giúp người mua dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp dành tặng người thương trong dịp lễ tình yêu.
Sát Tết nên sức mua yếu
![]() |
| Valentine trùng đúng thời điểm cao điểm chuẩn bị Tết nên hoa tươi rất đa dạng, giá hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ tăng mạnh. Ảnh: T.P |
Trái ngược với sự phong phú của hàng hóa, sức mua trên thị trường Valentine năm nay lại khá trầm lắng. Nhiều chủ cửa hàng cho biết lượng khách giảm rõ rệt, thậm chí có ngày gần như không có người ghé mua. Nguyên nhân chính đến từ việc Valentine trùng đúng thời điểm cao điểm chuẩn bị Tết. Người dân bận rộn dọn dẹp nhà cửa, mua sắm Tết, sắp xếp công việc, về quê sum họp gia đình nên không còn nhiều thời gian và tâm trí cho việc chọn quà Valentine. Chị Phùng Ngọc Anh, chủ một cửa hàng hoa và đồ lưu niệm trên đường Phạm Kinh Vỹ (phường Trường Vinh), chia sẻ: “Buôn bán Valentine năm nay kém hơn hẳn mọi năm. Đối tượng khách chính là học sinh, sinh viên thì đã về quê gần hết. Biết trước tình hình nên tôi cũng nhập ít hàng hơn, tránh tồn kho”.
Đường phố những ngày cận Tết đông đúc, nhộn nhịp hơn thường lệ, thế nhưng khách mua hoa, quà Valentine chỉ lác đác, chủ yếu là người đi mua sắm Tết. Anh Nguyễn Doanh Nhân, chủ một cửa hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Vinh cho biết dù vẫn nhập gần 1.000 bông hồng Đà Lạt và hồng Ecuador để phục vụ Valentine, lượng bán ra rất hạn chế. “Mọi năm thời điểm này khách đông lắm, còn năm nay ngồi cả ngày không ai hỏi. Sát Tết, ai cũng bận, nên Valentine không còn là ưu tiên”, anh Nhân nói.
![]() |
| Ở một shop mỹ phẩm trên đường Nguyễn Văn Cừ lác đác khách vào mua. Ảnh: T.P |
Không chỉ hoa tươi, các mặt hàng quà tặng khác như chocolate, gấu bông, quà lưu niệm, mỹ phẩm cũng chung cảnh đìu hiu. Bà Trần Hồng Nhung, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên phố Nguyễn Phong Sắc, cho biết năm nay bà chủ động nhập ít hàng vì lo ngại sức mua yếu. “Đến giờ tôi mới bán được vài chục đơn, trong khi những năm trước tầm này hàng gần như đã hết. Kinh tế khó khăn lại trùng Tết nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu”, bà Nhung chia sẻ.
Ngoài yếu tố thời gian, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến thị trường Valentine. Xu hướng mua quà online, đặt hàng qua mạng hoặc thậm chí tặng tiền bằng hình thức chuyển khoản khiến kênh mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng truyền thống kém sôi động hơn. Nhiều cặp đôi lựa chọn dành thời gian cho nhau bằng những chuyến du xuân đầu năm, thay vì tặng quà đúng ngày 14/2.
![]() |
| Valentine 2026 giao thoa Tết Nguyên đán, quà tặng vẫn phong phú nhưng sức mua trầm lắng, phản ánh xu hướng người tiêu dùng tiết chế chi tiêu và ưu tiên nhu cầu thiết yếu. Ảnh: T.P |
Có thể thấy, Valentine 2026 mang một sắc thái rất riêng khi hòa chung với không khí Tết Nguyên đán. Thị trường quà tặng vẫn đa dạng, phong phú, song sức mua không đạt kỳ vọng. Thực tế này phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng, khi người dân có xu hướng điều chỉnh thứ tự ưu tiên chi tiêu, dành nguồn lực nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu của dịp Tết và lựa chọn những hình thức thể hiện tình cảm giản dị, linh hoạt hơn. Valentine vì thế không còn tạo ra cú hích mua sắm mạnh mẽ như trước, mà cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của người tiêu dùng trước sự giao thoa của các dịp lễ lớn trong năm.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin