Theo công điện, hiện nay tình trạng nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36–39°C, có nơi trên 40°C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, tâm điểm là khu vực Bắc Bộ, miền Trung (từ Thanh Hoá đến thành phố Huế) nhiều khả năng kỷ lục về nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa, dự báo cháy rừng ở mức cấp IV (Cấp nguy hiểm) đến cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.
![]() |
| Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy rừng. |
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các văn bản của tỉnh về công tác PCCCR.
Đối với cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về PCCCR trên địa bàn; nghiêm cấm xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng khi cảnh báo cháy rừng từ cấp IV trở lên. Việc đốt thực bì chỉ được thực hiện khi nguy cơ cháy rừng ở mức thấp hơn, phải báo cáo chính quyền và đảm bảo đầy đủ biện pháp an toàn, thực hiện vào khung giờ quy định.
Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời rà soát phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, phương tiện, trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong mùa khô.
Công điện cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra vào rừng; kịp thời phát hiện, xử lý cháy rừng và báo cáo ngay khi xảy ra sự cố.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng. Khi xảy ra cháy, lực lượng kiểm lâm chủ trì phối hợp tổ chức chữa cháy, điều tra nguyên nhân và xử lý vi phạm.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp chữa cháy rừng; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác PCCCR; các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phát tin cảnh báo cháy rừng để người dân chủ động phòng ngừa.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, địa phương nào buông lỏng quản lý, để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại lớn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin