Pháp luật

Nghệ An: Đánh chết người câm điếc vì bị dọa đốt nhà

08:27, 27/02/2020
Chiều 26/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lữ Quý Hùng (SN 1997) trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 7/10/2019, Hùng đang phơi lúa ở nhà bố vợ thì anh Kha Văn Ng. (43 tuổi) đến chửi bới và đòi đánh. Anh Ng. vốn nói ngọng lại có quan hệ họ hàng nên Hùng đã ra hiệu đi chỗ khác. Tuy nhiên, không những không đi anh Ng. còn lấy bật lửa chỉ tay hướng vào nhà rồi bỏ đi. Đến trưa cùng ngày, bực tức trước thái độ, nghỉ anh Ng. đe dọa đốt nhà. Khi thấy anh Ng. đang ngồi trước quán nước, Hùng dùng thanh gỗ đánh vào đầu nạn nhân. Hậu quả, khiến anh này gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định là do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

 
Bị cáo Lữ Qúy Hùng tại tòa. 

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt Lữ Quý Hùng 12 năm tù về tội giết người.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện