Pháp luật

Bộ Quốc phòng quán triệt nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch Covid – 19

14:12, 02/03/2020
Sáng nay (2/3), tại thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực diễn tập phòng chống dịch Covid – 19, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch Covid – 19 cho toàn quân. 
 
 Quang cảnh buổi họp tại Sở chỉ huy BQP.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ý định diễn tập, phòng chống dịch covid – 19 với quy mô cấp toàn quân. Theo kế hoạch, từ chiều nay 2/3 đến 3/3/2020, tại các sở chỉ huy các đơn vị sẽ diễn ra diễn tập vận hành cơ chế; sáng 4/3/2020, tổ chức diễn tập thực binh tại một số đơn vị. Chiều 4/3/2020, Ban chỉ đạo diễn tập sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến và kết thúc diễn tập.Nội dung diễn tập có 5 vấn đề huấn luyện tương đương 5 cấp độ: dịch ở cấp độ 1, có trường hợp bệnh Covid – 19 xâm nhập vào nước ta; dịch ở cấp độ 2 dịch Covid – 19 có lây nhiễm có lây nhiễm ; Dịch ở cấp độ 3, dịch bệnh Covid – 19 lây lan trên 20 người đến 1000 người;  Dịch ở cấp độ 4, dịch bệnh Covid – 19 lây lan trong cộng đồng với trên 1000 người đến 3000 người mắc; dịch ở cấp độ 5, dịch bệnh Covid – 19 lây lan trong cộng đồng với 3000 đến 30.000 người mắc  và đã lây lan vào một số đơn vị quân đội.

 
Nghệ An diễn tập các phương án tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch Corona tổ chức vào ngày 27/2. (tư liệu)

Cuộc diễn tập là để Bộ quốc phòng thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống dịch khi có tình huống dịch Covid - 19 ở các cấp độ, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19.Thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình; sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống xảy ra.

 
 Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với Quân khu 4, diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tổ chức trong 5 ngày (từ 29/2 – 4/3), trong đó có 4 ngày tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, luyện tập và 1 ngày thực hành diễn tập, rút kinh nghiệm. 

 
 Tại điểm cầu Quân khu 4.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đao phòng, chống dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập theo đúng ý định của Bộ quốc phòng và Quân khu trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, kế hoạch diễn tập, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện kỹ thuật để cuộc diễn tậptiến hành đúng ý định của trên bảo đảm, sát thực tế, phù hợp với điều kiện và tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay.Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều nội dung phong phú làm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân hiểu đúng, hiểu đủ ý nghĩa của cuộc diễn tập, nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; các đơn vị làm tốt công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập.
 

Trọng Kiên - Lê Thắng - Duy Đông 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện