Pháp luật

Bắt giữ đường dây ngụy trang ô tô thành xe taxi để vận chuyển số lượng ma túy lớn

11:21, 28/03/2020
Đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ do Tạ Văn Cường cầm đầu hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Đặc biệt, chúng ngụy trang xe ô tô thành xe taxi để vận chuyển số lượng lớn ma túy. Nhưng thủ đoạn của chúng đã bị Công an huyện Nghĩa Đàn lật tẩy.

Ngày 28/3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Châu vừa trải qua một thời gian vất vả để đấu tranh triệt xóa, tóm gọn đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn, bắt 3 đối tượng thu giữ 6kg ma túy dạng đá (ketamin) vào rạng sáng ngày 27/3.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc vào khu vực các huyện miền núi tỉnh Nghệ An để mua và vận chuyển ma túy đem về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Quá trình điều tra đường dây này, các trinh sát đã xác định được đối tượng Tạ Văn Cường (SN 1989), trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thường xuyên vào các huyện miền núi Nghệ An móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, Cường cùng đồng bọn thường xuyên sử dụng địa bàn trung gian giao dịch ma túy và thay đổi địa điểm liên tục, thay đổi nhiều cách thức liên lạc. 

 
 Xe ô tô huyndai i10 được ngụy trang thành xe taxi để vận chuyển ma túy.

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án 320C để triệt xóa đường dây ma túy này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đêm ngày 26/3, Tạ Văn Cường sẽ tiến hành giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng người Lào ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào, gần cửa khẩu Thông Thụ (Quế Phong) rồi mang về phía Bắc tiêu thụ, Ban chuyên án xác định đối tượng sử dụng chiếc xe ô tô huyndai i10 màu trắng, được ngụy trang dưới vỏ bọc của hãng taxi Thành Đông để vào Nghệ An mua ma túy, tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Ngay lập tức, các mũi trinh sát được lệnh lên đường, bố trí trận địa và các phương án bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 2h sáng ngày 27/3, tại khu vực quốc lộ 48, đoạn qua xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, khi chiếc xe ô tô huynđai i10 màu trắng BKS 34A-116.49 được đối tượng Tạ Văn Cường điều khiển lọt vào “tầm ngắm”, Công an huyện Nghĩa Đàn chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Quỳ Châu quyết định phá án, khép chặt vòng vây. 

 
 

Khi thấy xe của lực lượng công an áp sát, đối tượng điên cuồng chống trả để tẩu thoát. Tạ Văn Cường đã lái xe lao thẳng vào xe ô tô tải của người dân đi đường và xe của lực lượng công an nhằm tẩu thoát, sau đó đối tượng đâm xe vào cột mốc ven đường và định mở cửa xe bỏ trốn. Tuy nhiên, các tổ trinh sát được bố trí sẵn đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt gọn đối tượng cùng tang vật là 06kg ma túy tổng hợp (ketamin) được đựng trong chiếc túi du lịch màu đỏ, 3 chiếc điện thoai di động, 1 tuýp sắt. 

 
 Đối tượng Tạ Văn Cường và 6kg ma túy đá bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng tỏ ra ngoan cố, bất hợp tác, nhưng trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Tạ Văn Cường đã phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của đối tượng, Ban chuyên án tiến hành truy bắt nóng các đối tượng liên quan gồm Phạm Văn Khang (SN 1990) trú tại phường Lê Lợi, Thành phố Chí Linh (Hải Dương) và Nguyễn Văn Đức (SN 1990) trú tại phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương.
Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện