Pháp luật

"Vành đai thép" ngăn chặn dịch bệnh ở vùng biên

19:38, 07/04/2020
Nghệ An có 468,281km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. Trên tuyến biên giới có cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cửa khẩu chính Thanh Thủy và các cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở qua lại 2 bên biên giới Việt Nam – Lào. Để ngăn chặn dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả, các Đồn BP thuộc BĐBP Nghệ An đã phối hợp cùng địa phương lập 67 tổ chốt với hơn 540 CBCS thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Các tổ chốt thực sự là những “vành đai thép” ngăn chặn dịch bệnh ở vùng biên giới.
Tổ chốt  phòng chống dịch có sự tham gia của các lực lượng (Biên phòng, Công an, Dân quân, Y tế, Đoàn thanh niên…) thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, ngăn chặn người nhập cảnh, vượt biên giới trái phép.
Tất cả các phương tiện ra vào địa bàn biên giới đều được phun thuốc khử trùng.
Tất cả các phương tiện ra vào địa bàn biên giới đều được phun thuốc khử trùng.
Đo thân nhiệt, khai báo y tế cho mọi người dân.
Đo thân nhiệt, khai báo y tế cho mọi người dân.
Các tổ chốt đã phát hiện 33 trường hợp nhập cảnh, vượt biên giới trái phép. Số đối tượng này được các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức đưa đi cách ly theo quy định.
Các tổ chốt đã phát hiện 33 trường hợp nhập cảnh, vượt biên giới trái phép. Số đối tượng này được các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức đưa đi cách ly theo quy định.
Hầu hết các chốt đều đóng quân nơi hẻo lánh, xa khu dân cư nên anh em vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm nhiệm vai trò anh nuôi, đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ.
Hầu hết các chốt đều đóng quân nơi hẻo lánh, xa khu dân cư nên anh em vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm nhiệm vai trò anh nuôi, đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ.
Nhiều tổ chốt không có sóng điện thoại, sóng điện thoại phập phù, thanh viên tổ chốt tìm vị trí sóng rơi để đảm bảo liên lạc.
Nhiều tổ chốt không có sóng điện thoại, sóng điện thoại phập phù, thanh viên tổ chốt tìm vị trí sóng rơi để đảm bảo liên lạc.
Dựa vào địa hình, địa vật để mắc võng làm chỗ nghỉ ngơi cho CBCS tại tổ chốt.
Dựa vào địa hình, địa vật để mắc võng làm chỗ nghỉ ngơi cho CBCS tại tổ chốt.
Các đơn vị đều bố trí phòng cách ly nếu phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, thân nhiệt cao thì sẽtạm thời cách ly để vận chuyển đi cách ly tập trung, chữa trị theo quy định.
Các đơn vị đều bố trí phòng cách ly nếu phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, thân nhiệt cao thì sẽtạm thời cách ly để vận chuyển đi cách ly tập trung, chữa trị theo quy định.
Đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An kiểm tra, tặng quà động viên các tổ chốt trên biên giới khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ  phòng chống dịch.

 

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện