Pháp luật

Quỳnh Lưu: Xét xử lưu động 2 đối tượng buôn bán chất cấm

12:31, 12/01/2021
Sáng 12/1, tại xã Sơn Hải, Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 2 bị cáo có hành vi buôn bán chất cấm.

Hai bị cáo gồm: Hồ Đăng Mạnh, trú tại xóm Đông Xuân, xã Quỳnh Bảng và Trần Thị Hải trú tại xóm 6, xã Sơn Hải.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11 năm 2020, do có ý định mua pháo về bán kiếm lời nên bị cáo Hồ Đăng Mạnh, sinh năm 1998, trú tại xóm Đông Xuân, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu đã liên lạc qua mạng xã hội facebook đặt mua 10 hộp pháo loại 49 quả. Sau khi mua được pháo, Mạnh mang giấu ở chuồng gà. Đến ngày 23/12/2020, có một người đàn ông gọi điện hỏi mua 10 hộp pháo trên thì Mạnh đồng ý bán.

Chiều 25/12/2020, bị cáo đi xe máy lên ngã tư Văn Bảng thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu để giao hàng thì bị tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, cục Hải quan Nghệ An phát hiện  bắt quả tang, thu giữ 10 hộp hình chữ nhật nghi là pháo.

Qua lấy mẫu giám định Cơ quan chức năng xác định mẫu vật thu được của Hồ Đăng Mạnh là pháo nổ có trọng lượng 17,3kg.

Bị cáo Hồ Đăng Mạnh.

Tại phiên tòa, qua các chứng cứ phạm tội và lời khai của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt Hồ Đăng Mạnh 12 tháng tù giam vì tội buôn bán hàng cấm.

Phiên tòa lưu động lần này cũng đưa ra xét xử  bị cáo Trần Thị Hải sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về tội buôn bán hàng cấm.

Bị cáo Trần Thị Hải.

Qua điều tra cơ quan công an xác định đầu năm 2020, Trần Thị Hải mua 14 bánh pháo tràng với giá 3.250.000 đồng  đưa về nhà cất giấu nhằm mục đích bán thu lời bất chính.

Đến ngày 13/10/2020, Hải đưa pháo đi bán cho 1 người tại thị trấn Cầu Giát thì lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện và bắt quả tang.

Qua thời gian xét xử công khai, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải 9 tháng tù giam về hành vi buôn bán chất cấm.

Hai bản án trên là lời răn đe, cảnh tỉnh cho các đối tượng đang có ý định và hành vi buôn bán tàng trũ các loại pháo, chất cấm/.

Như Thủy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện