Quốc phòng

Chính ủy Quân khu 4 thăm động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch khu vực biên giới

17:39, 14/07/2021
Ngày 14/7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19 thuộc 2 đồn BP Ngọc Lâm và Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An). 

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19 tại chốt Tân Lâm 2, thuộc đồn BP Ngọc Lâm (BĐBP Nghệ An)
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19 tại chốt Tân Lâm 2, thuộc đồn BP Ngọc Lâm (BĐBP Nghệ An).

Trung tướng Trần Võ Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 4 được tăng cường lên biên giới tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tướng Trần Võ Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới.

Trung tướng Trần Võ Dũng khẳng định, địa bàn biên giới của tỉnh Nghệ An có vị trí chiến lược rất quan trọng về quân sự, quốc phòng cũng như phát triển kinh tế, xã hội. Nghệ An có hơn 468km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào nên việc quản lý, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và có ý nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh từ tuyến đầu biên giới sẽ góp phần quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh tại địa phương nói riêng, địa bàn Quân khu 4 và cả nước nói chung.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tai các tổ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tai các tổ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19.

Trung ướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các ca nhiễm tăng nhanh, các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch của các lực lượng càng trở nên khó khăn, vất vả hơn trước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặc biệt cần hết sức cảnh giác, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng và địa phương để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả./.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện