Pháp luật

Bắt gã trai giết bé gái 7 tháng tuổi, đem chôn xác ngoài công viên

12:11, 21/11/2021
Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, ở An Giang) ra tay sát hại bé gái mới 7 tháng tuổi rồi đem xác ra công viên chôn.

Sáng 21/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng (ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra hành vi "Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hồng tại cơ quan công an. 
Đối tượng Hồng tại cơ quan công an. 

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10, Hồng quen biết và sống chung như vợ chồng với chị N.T.M (29 tuổi, ở cùng địa phương).

Trong thời gian sống chung, mỗi khi thấy bé gái 7 tháng tuổi (con riêng của chị M.) khóc, Hồng tỏ ra bực tức nên nhiều lần hành hạ, làm gãy tay cháu bé. 

Tối 2/11, Hồng cùng M. và Trần Điền (24 tuổi) sử dụng ma túy tại nhà. Sau đó. Hồng kêu M. sang nhà hàng xóm sạc nhờ điện thoại.

Lúc này, Hồng ở nhà đổ nước vào miệng cháu bé khiến nạn nhân tử vong. Toàn bộ vụ việc Trần Điền chứng kiến.

Khi M. về thấy con gái tử vong nên gặng hỏi. Hồng liền bàn với M. đưa bé gái đi thiêu nhưng người phụ nữ không đồng ý và nghi ngờ người tình giết con mình.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công tác khám nghiệm và điều tra tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công tác khám nghiệm và điều tra tại hiện trường. 

Khoảng 2h sáng 4/11, Hồng cùng M. để cháu bé vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên 30/4 (phường Châu Phú B) chôn để phi tang. Sau đó, Hồng về nhà thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh M. gây thương tích.

Đến trưa 8/11, anh V.C.L cha ruột của cháu gái đến nhà chơi, không thấy con gái nên hỏi M. Lúc này, M. nên kêu anh L. ngồi giữ Hồng để mình đến cơ quan công an trình báo.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc điều tra làm rõ.

Do các đối tượng liên quan đều sử dụng ma túy, có mối quan hệ thân thiết với nhau và bị Hồng đe dọa nên bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nghi phạm gây án. Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, cuối cùng đối tượng Hồng đã thừa nhận giết cháu bé.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án 
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án 

Hồng là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” mới ra tù tháng 8/2021. Sau khi trở về địa phương, Hồng lại tiếp tục tụ tập các đối tượng nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Công an cũng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi “không tố giác tội phạm” đối với Trần Điền.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện