Pháp luật

Bắt được nghi phạm chém bố ruột tử vong rồi trốn vào rừng

18:54, 02/03/2022
Chiều nay (2/3), sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, nghi can dùng rựa chém bố ruột tử vong đã bị cơ quan công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa có một người đàn ông tử vong sau khi xảy ra xô xát với con trai ruột.

Thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 15h30 chiều nay (2/3) các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Minh (33 tuổi) liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo đó, sau 4 ngày lẩn trốn, đến 15h30 chiều 2/3, đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng của xã Sơn Thủy. Hiện, Nguyễn Văn Minh đã được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. 

Nghi can Nguyễn Văn Minh tại trụ sở cơ quan công an.
Nghi can Nguyễn Văn Minh tại trụ sở cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/2, trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955, trú tại thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 26/2, giữa ông D. và Nguyễn Văn Minh (SN 1989, con trai ông này) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Minh được cho đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D.

Do vết thương quá nặng, nên ông D. đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghi phạm Minh đã bỏ trốn vào rừng sâu. Để truy bắt đối tượng này, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an bố trí các địa điểm.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện