Pháp luật

Công an huyện Hưng Nguyên phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bay lắc liên huyện

08:15, 24/05/2022
Sáng 23/5, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án 522M đấu tranh với tội phạm ma tuý. Đây là đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bay, lắc.

Trước đó, thông qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện nổi lên một nhóm đối tượng tại thành phố Vinh thường xuyên cung cấp ma túy cho thanh, thiếu niên ở TP Vinh và các huyện lân cận: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ.

Công an huyện Hưng Nguyên phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bay lắc liên huyện.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng đứng đầu đường dây là Hồ Ngọc Hùng (SN 1995), hộ khẩu thường trú xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; hiện cư trú tại khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh.

Các đối tượng (từ trái sang): Hồ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Cao Tiến Dũng.
Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Văn Hiếu, Cao Tiến Dũng, Hồ Ngọc Hùng.

Đối tượng hoạt động hết sức tinh vi. Hùng không trực tiếp giao hàng mà sử dụng “chân rết” là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), nơi cư trú khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh và Cao Tiến Dũng (SN 1996), cư trú khối 10, phường Đội Cung, TP Vinh để giao hàng. Trong đó, Hiếu đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Dũng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, đối tượng còn móc nối với các đối tượng nữ nhân viên làm việc trong các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, các đối tượng nữ nằm trong đường dây dịch vụ cho thuê để tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Hưng Nguyên xác định đây là ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy gây nguy hiểm cho xã hội, Vì vậy đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên xác lập chuyên án đấu tranh nhằm triệt phá hoàn toàn đường dây hoạt động phạm tội ma túy nguy hiểm.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng.
Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng.

Đến ngày 20/5, Ban chuyên án đã thành lập 3 tổ đồng loạt triển khai các phương án để phá án. Tổ thứ nhất phối hợp với Công an phường Vinh Tân, TP Vinh bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Cao Tiến Dũng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Tổ thứ 2 phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ tiến hành bắt giữ Hồ Ngọc Hùng ngay tại nhà riêng của đối tượng và tổ thứ 3 tiếp cận, bắt giữ 3 đối tượng: V. H. H (SN 1998), N.T.Q ( SN 1999), trú tại phường Cửa Nam; Đ.T.L (SN 1994) trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, đang chờ để nhận hàng đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ trên 50gam ma túy loại Ketamine và trên 35gam ma túy, 1 xe ô tô và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện đang tiến hành tạm giữ 3 đối tượng Hùng, Hiếu và Dũng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện